Miền Trung lại vừa oằn mình sau trận lũ lịch sử, nay lại phải gồng mình chuẩn bị đón Bão Kalmaegi (Bão số 13). Đây được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta từ đầu năm 2025, với tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh và mức độ nguy hiểm rất cao.

Tốc độ "cấp tốc" và sức mạnh kinh hoàng

Vừa vào Biển Đông vào sáng sớm 5/11 với sức gió cấp 13, giật cấp 16, bão Kalmaegi di chuyển với tốc độ "phi mã" 25km/h. Chỉ chưa đầy hai ngày sau khi vào Biển Đông, bão được dự báo sẽ tác động trực tiếp vào đất liền ngay từ chiều tối 6/11.

Các chuyên gia cảnh báo, đây là cơn bão rất nguy hiểm với thời gian ứng phó cực kỳ gấp gáp.

Bão được dự báo sẽ liên tục mạnh thêm trên biển, đạt cấp 14, giật cấp 17. Khi đổ bộ vào đất liền trong đêm 6/11, cường độ bão vẫn duy trì ở mức rất mạnh, khoảng cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sức tàn phá này được cảnh báo tương đương với hai cơn bão lịch sử đã tàn phá nặng nề khu vực này là Damrey (năm 2017) và Molave (năm 2018).

05-1762318362-bao-kalmaegi-manh-nhat-nam-sap-do-bo-de-doa-tinhthanh-nao-o-mien-trung.jpg
Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ chiều tối 6/11, chỉ gần hai ngày sau khi vào Biển Đông.

Trọng tâm tàn phá: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Theo dự báo, vùng ven biển của ba địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ là "tâm điểm" hứng chịu sức gió tàn phá dữ dội nhất.

Tại đây, gió bão có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15. Gió sẽ mạnh dần từ chiều tối 6/11 và trở nên dữ dội nhất vào đêm 6/11 đến sáng 7/11.

Ba tỉnh này cũng là nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất, từ 200-400mm, và đặc biệt có nơi được dự báo có thể vượt 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ lớn tại đây là rất cao.

Vùng ảnh hưởng "khổng lồ", nguy cơ lũ chồng lũ

Không chỉ ở tâm bão, vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi trải rộng khắp miền Trung, đe dọa các khu vực vừa mới trải qua mưa lũ:

Đà Nẵng: Nằm ở hoàn lưu phía bắc bão, Đà Nẵng đối mặt với gió mạnh cấp 8-9, giật 11-12. Địa phương này cũng nằm trong vùng mưa rất lớn, từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Lũ có khả năng dâng trở lại.

Huế và Nam Quảng Trị: Các khu vực vừa chịu lũ lịch sử này cũng có thể hứng chịu gió mạnh cấp 7-8, giật 9-10. Lượng mưa dự báo từ 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Khánh Hoà và Lâm Đồng: Nằm ở phía nam bão, dù ít khả năng gió mạnh nhưng vẫn hứng chịu lượng mưa rất lớn, từ 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, hoàn lưu sau bão có khả năng gây ra mưa lớn cho khu vực Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị trong các ngày 7-8/11 với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nhiều hiểm họa đi kèm

Cùng với mưa lớn gió giật mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Loại hình thiên tai này có yếu tố bất ngờ và gây thiệt hại rất nặng nề.

Ngoài ra, từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,3-0,6m. Nước biển dâng kết hợp với sóng lớn có khả năng gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

PN (SHTT)