Bão Kalmaegi đang tăng tốc, dự kiến đổ bộ vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai tối nay (19h-20h), sớm hơn 4 tiếng so với dự báo trước! Mức độ gió tối đa khi vào bờ là cấp 12, giật cấp 17 ở Biển Đông, và duy trì đến cấp 12, giật cấp 15 khi đi sâu vào đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 5h sáng nay, tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h (cấp 14, giật cấp 17) và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 30 km/h. Đến 16h, bão còn cách Quy Nhơn khoảng 120 km, vẫn giữ cường độ cực mạnh trước khi tiến vào đất liền. Dự kiến đến 4h sáng mai, tâm bão sẽ nằm trên khu vực biên giới Quảng Ngãi – Nam Lào, suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11, rồi tan dần thành áp thấp.

Trong khi đó, Đài khí tượng Nhật Bản và Đài Hong Kong đều ghi nhận bão duy trì sức gió rất mạnh, từ 144 đến 165 km/h, với hướng di chuyển vào bắc Quy Nhơn – Gia Lai.

06-1762389608-khan-cap-bao-kalmaegi-do-bo-som-va-cuc-ky-nguy-hiem.jpg
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 4h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Gió dữ, biển động dữ dội

Tác động của bão khiến giữa Biển Đông có gió cấp 8–14, giật cấp 17, sóng cao 5–10 m. Từ sáng, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, bao gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm, gió đã tăng mạnh, sóng cao 3–9 m. Ven biển Huế – Đăk Lăk cần đặc biệt đề phòng nước biển dâng, sóng lớn, ngập úng vùng trũng, sạt lở và tràn đê.

Trên đất liền, khu vực nam Đà Nẵng – Đăk Lăk có gió mạnh cấp 6–7, tăng lên cấp 8–12, giật cấp 14–15; vùng trọng tâm gió mạnh là đông Quảng Ngãi và Gia Lai. Riêng đèo An Khê có thể hứng gió cấp 9–10, giật cấp 12, đe dọa nghiêm trọng các công trình trên cao như trụ điện gió, theo cảnh báo của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Mưa lớn cực đoan, nguy cơ lũ quét và sạt lở cao

Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay và ngày mai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk dự kiến có mưa 200–400 mm, có nơi vượt 600 mm. Các tỉnh nam Quảng Trị – Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150–300 mm, cục bộ trên 450 mm. Mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 8/11.

06-1762389661-khan-cap-bao-kalmaegi-do-bo-som-va-cuc-ky-nguy-hiem.jpg
Ảnh vệ tinh bão Kalmaegi lúc 5h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF

Trong khi đó, từ bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng mưa cũng đạt 50–150 mm, nơi cao nhất vượt 200 mm, có thời điểm mưa tới 200 mm trong 3 giờ.

Do mưa dồn dập, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể vượt báo động ba. Đặc biệt, các sông Bồ, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ, Sê San, Kôn, Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk đều có nguy cơ lũ lớn. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao tại vùng núi phía tây Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, lượng mưa lần này có thể không kéo dài như đợt đầu tháng 11, nhưng cường suất mưa cực lớn vẫn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Nếu bão giảm tốc độ khi vào bờ, mưa có thể tăng lên 300–400 mm, khiến lũ lớn xuất hiện trở lại trên các sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Ba, Kôn, gây ngập lụt hạ lưu.

“Dù không nghiêm trọng bằng đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhưng nền đất đã ngấm nước, độ ổn định kém, nguy cơ sạt lở, lũ quét vẫn rất cao,” ông Kiên nhận định trên VnExpress.

Ứng phó với bão, các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, xả điều tiết hồ chứa, thu hoạch thủy sản sớm và gia cố nhà cửa. Nhiều chuyến bay đến các sân bay Trung Trung Bộ như Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Buôn Ma Thuột đã bị hủy hoặc điều chỉnh lịch bay để đảm bảo an toàn.

PN (SHTT)