Xuất phát từ những bất hòa về tiền bạc, người anh trai đã nhẫn tâm châm lửa đốt cơ sở kinh doanh của em ruột. Vụ hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi toàn bộ tài sản mà còn cướp đi mạng sống của người cha già mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngọn lửa bùng phát từ mâu thuẫn ruột thịt

Ngày 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức đưa ra thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn xã Bình Đại. Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi phóng hỏa xuất phát từ những tranh chấp tài sản, tiền bạc gay gắt trong nội bộ gia đình.

10-1781062601-tham-kich-phong-hoa-tiem-van-phong-pham-o-vinh-long-cha-tu-vong-nghi-van-con-nan-nhan-mac-ket-trong-dong-do-nat
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 8/6. Vào thời điểm trên, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng văn phòng phẩm thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy (tọa lạc tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại) do ông T.N.Lam (51 tuổi) làm chủ.

Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã lập tức triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để tiến hành dập lửa. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để lan rộng sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do bên trong cơ sở chứa một lượng lớn các vật dụng, đồ dùng dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi hoàn toàn kết cấu cửa hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong. Trong quá trình tổ chức kiểm tra và rà soát hiện trường đổ nát, các lực lượng chức năng đã đau xót phát hiện một thi thể.

Lời khai tội lỗi của người con bất hiếu

Đứng trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc để tổ chức cứu nạn cứu hộ, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác khoanh vùng và rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước) để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm Lynh chính là anh ruột của chủ cửa hàng gặp nạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận, do có những mâu thuẫn, tranh chấp tài sản âm ỉ với gia đình từ trước, vào sáng ngày 8/6, Lynh đã mang theo xăng tạt vào khu vực tập kết các thùng carton đặt ngay trước cửa hàng, sau đó lạnh lùng dùng bật lửa châm ngòi cho đám cháy bùng phát.

10-1781062601-tham-kich-phong-hoa-tiem-van-phong-pham-o-vinh-long-cha-tu-vong-nghi-van-con-nan-nhan-mac-ket-trong-dong-do-nat
Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời điểm ngọn lửa hung tàn bắt đầu bao trùm tiệm văn phòng phẩm, có rất nhiều người đang ở phía bên trong. Ngay khi phát hiện có hỏa hoạn, đa số mọi người đã hoảng loạn tìm cách tháo chạy ra ngoài để thoát thân. Duy chỉ có ông T.N.L (82 tuổi), là cha ruột của nghi phạm Lynh và chủ cửa hàng, do đang gánh chịu căn bệnh tai biến nặng nên đã không thể tự di chuyển, dẫn đến việc bị mắc kẹt và tử vong thương tâm bên trong đám cháy.

Hiểm nguy rình rập trong công tác tìm kiếm cứu nạn

Bi kịch của vụ việc vẫn chưa khép lại khi Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua các biện pháp xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nghi vấn hiện tại vẫn còn có thêm người đang bị mắc kẹt bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Mặc dù vậy, công tác tìm kiếm và tiếp cận các nạn nhân nghi vấn đang phải đối mặt với vô vàn trở ngại nguy hiểm. Sức nóng khủng khiếp từ vụ cháy lớn đã khiến một phần kết cấu tầng một của cửa hàng văn phòng phẩm bị sụp đổ hoàn toàn. Thêm vào đó, hệ thống vách tường hai bên tòa nhà hiện có kết cấu rất kém, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào dưới tác động tổn hại sau vụ cháy. Điều này gây ra mối đe dọa rất lớn đối với sự an toàn của các chiến sĩ và làm chậm tiến độ của công tác cứu hộ.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vẫn đang nỗ lực bám trụ hiện trường để tiếp tục tìm kiếm, đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ pháp lý để điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

PN (SHTT)