Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành chỉ thị nhằm siết chặt kỷ cương hành chính. Trong đó yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành phải trực tiếp xuống cơ sở ít nhất 1/3 thời gian mỗi tháng và cam kết loại bỏ các cuộc họp, văn bản tham mưu mang tính hình thức.

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ban hành ngày 30/7 đưa ra nhiều quy định cứng mang tính bắt buộc cao đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp.

Động thái này xuất phát từ thực trạng rà soát cho thấy kỷ cương tại không ít cơ quan, địa phương thời gian qua bị buông lỏng. Công tác tham mưu còn yếu kém, tình trạng phối hợp mang tính đối phó, lãnh đạo phó mặc hoàn toàn việc nghiên cứu hồ sơ cho chuyên viên diễn ra khá phổ biến. Nhiều cuộc họp ghi nhận tình trạng đại biểu không đọc trước tài liệu, không nắm chuyên môn, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng điều hành chung của tỉnh.

01-1785545004-thanh-hoa-bat-buoc-giam-doc-so-danh-13-thoi-gian-trong-thang-di-co-so
Chủ tịch Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu giảm họp, tăng thời gian xuống cơ sở.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc mới:

- Người đứng đầu phải tự nghiên cứu, nắm chắc bản chất vụ việc và chịu trách nhiệm về nội dung ký duyệt, không được phó mặc cho cấp dưới.

- Tỉnh sẽ xem là không hoàn thành nhiệm vụ đối với các văn bản trả lời mang tính né tránh, đùn đẩy như: "thống nhất với đề xuất", "thực hiện theo quy định pháp luật" hay "không có ý kiến khác".

- Giám đốc sở, thủ trưởng ban ngành phải dành tối thiểu 1/3 thời gian làm việc mỗi tháng để xuống làm việc trực tiếp tại hiện trường, làm việc với xã, phường, người dân và doanh nghiệp. Việc đi cơ sở phải gắn với giải quyết công việc cụ thể, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

Nhằm tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng công việc, chỉ thị của UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra những định mức thời lượng rất cụ thể cho từng loại hình hội nghị. Theo đó, các hội nghị mang tính phổ biến, quán triệt cũng như các cuộc họp giao ban, điều phối giải quyết công việc được khống chế thời gian tổ chức không quá nửa ngày. Đối với hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian tối đa là 1 ngày, trong khi các hội nghị quan trọng cần thảo luận sâu cũng chỉ được kéo dài không quá 1,5 ngày.

Bên cạnh thời lượng tổng thể, quy định về phát biểu trong các cuộc họp cũng được siết chặt kỷ cương. Người phát biểu khai mạc và đại biểu trình bày tham luận đều không được vượt quá 10 phút, còn phần phát biểu kết luận của người trì hoãn cũng được giới hạn tối đa 50 phút.

Đặc biệt, kể từ tháng 8 đến hết năm 2026, tỉnh Thanh Hóa sẽ hạn chế đến mức tối đa việc triệu tập cán bộ cấp xã về tỉnh dự họp trực tiếp. Thay vào đó, địa phương sẽ ưu tiên tận dụng hình thức họp trực tuyến nếu điều kiện cho phép nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển cho cán bộ cơ sở.

TN (SHTT)