Đợt mưa xối xả kéo dài nhiều ngày qua đang đẩy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào tình trạng báo động đỏ do sạt lở đất đá và lũ sông dâng cao.

Không chỉ làm tê liệt các tuyến huyết mạch, thiên tai còn trực tiếp đe dọa sinh mạng người dân khi đất đá đổ ập vào nhà ở, buộc chính quyền địa phương phải triển khai các biện pháp di dời khẩn cấp.

Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường huyết mạch ở xã Tam Lư (Thanh Hoá) khiến giao thông tê liệt

Lực lượng chức năng xã Tam Lư căng dây cảnh báo tại các điểm sạt lở
Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường huyết mạch ở xã Tam Lư (Thanh Hoá) khiến giao thông tê liệt.

Khối đá lăn vùi lấp giường ngủ, núi nứt toác đe dọa khu dân cư

Thiên tai đã gây ra những phen thót tim cho các hộ dân sống dưới chân taluy. Đáng chú ý, vào rạng sáng 16/9, tại bản Lốc Tong thuộc xã Trung Hạ, một khối đất đá lớn từ taluy dương bất ngờ sạt trượt, lăn thẳng vào bên trong căn nhà của gia đình ông Vi Văn Hội. Cú va đập mạnh làm sập một phần bức tường, vùi lấp hoàn toàn khu vực giường ngủ và làm hư hại nhiều thiết bị. Rất may mắn, thời điểm sự việc xảy ra không ghi nhận thiệt hại về người. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Hạ cùng Ban Quản lý bản đã lập tức hỗ trợ gia đình di dời người và các tài sản thiết yếu đến nơi an toàn tại nhà người thân.

Khối đất đá lăn vào khu vực giường ngủ gia đình ông Vi Văn Hội ở Trung Hạ. Ảnh: trungha.thanhhoa.gov.vn

Cũng tại xã Trung Hạ, đợt mưa lớn từ ngày 14 đến 16/9 khiến nhiều điểm xung yếu bị tàn phá. Tuyến đường huyết mạch Km130 trên Quốc lộ 217 qua địa bàn bị tê liệt từ đêm 15/9 do khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường; tuyến đường 530 đi Thiên Phủ đoạn qua bản Đe Pọng cũng bị sạt lở taluy dương nghiêm trọng, đe dọa nhà dân liền kề. Trực tiếp kiểm tra hiện trường vào sáng 16/9, ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Trung Hạ, đã chỉ đạo các lực lượng rà soát toàn bộ điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo, căng dây chốt chặn tại đập tràn và duy trì ứng trực 24/24 giờ theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo vệ an toàn cao nhất cho tính mạng người dân.

Tại phường Nghi Sơn, áp lực nước mưa tích tụ khiến kết cấu đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa, tạo nên vết trượt dài hơn 150 mét và sâu hàng chục mét đổ dồn xuống chân núi. Sự cố đe dọa trực tiếp tới 14 hộ dân với 64 nhân khẩu ở tổ dân phố Nam Sơn: công trình phụ của một gia đình bị đổ sập, móng của hai ngôi nhà bị nứt gãy và 11 căn nhà liền kề xuất hiện dấu hiệu rạn nứt tường nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phải cấp tốc tổ chức sơ tán các hộ dân đi tránh trú. Tương tự, tại xã Tam Lư, chính quyền xã cũng đã khẩn trương huy động lực lượng di dời các gia đình nằm trong vùng nguy hiểm sau khi phát hiện 3 điểm sạt trượt taluy dương tại các bản Sại, Hậu và Hạ.

Nước sông vượt báo động 3, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Mưa bão dồn dập khiến ngành giáo dục địa phương phải khẩn cấp kích hoạt các biện pháp phòng tránh. Từ ngày 15/9, Trường Tiểu học Nghi Sơn đã cho hàng nghìn học sinh tạm dừng đến trường. Tại xã Yên Khương, Trường Mầm non, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên địa bàn cũng đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Trong khi đó, tại xã Yên Thắng, từ chiều 16/9, các cấp trường từ Mầm non, Tiểu học đến THCS đều dừng việc dạy học; riêng Trường Mầm non Yên Thắng còn phải tổ chức di dời toàn bộ cơ sở vật chất do khuôn viên xuất hiện vết nứt lớn, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nước tràn vào Trường Tiểu học Nghi Sơn (Thanh Hoá)
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nước tràn vào Trường Tiểu học Nghi Sơn (Thanh Hoá).

Theo bản tin cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại nhiều nơi đạt mức kỷ lục như Thanh Tân 201,6 mm, Tam Văn 199 mm và Xuân Bình 195 mm. Mực nước trên hệ thống sông ngòi đang dâng cao với tốc độ nhanh chóng: trên sông Bưởi, trạm Thạch Quảng đạt 16,67 mét (vượt báo động 3 là 0,67 mét), trạm Kim Tân vượt báo động 2; trên sông Âm tại trạm Lang Chánh vượt báo động 2; trạm Xuân Vinh trên sông Cầu Chày cũng trên mức báo động 1. Mặc dù các sông lớn khác như sông Mã, sông Chu, sông Yên và sông Lèn còn dưới báo động, mực nước vẫn đang có chiều hướng tăng dần.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những giờ tới, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi vượt 50 mm. Hiện có tới 74 xã trong tỉnh nằm trong diện cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá và sụt lún nghiêm trọng, đe dọa nặng nề đến đời sống, sản xuất cũng như các hoạt động giao thông dân sinh trên diện rộng.

PV (SHTT)