Từ cuối năm 2026, khu di tích Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên dự kiến triển khai hệ thống cáp treo gần 3.000 tỷ đồng, hướng tới hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. Đây là hạng mục đầu tiên trong quần thể du lịch tâm linh có tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng.

Gần 100.000 lượt khách về Núi Nưa trong những ngày đầu năm

Mỗi dịp đầu xuân, khu vực Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên lại thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về. Đặc biệt, lễ hội đền Am Tiên với nghi lễ mở cổng trời được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch hằng năm thường kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng Giêng.

Quần thể di tích Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên trải rộng trên địa bàn các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa, với diện tích quy hoạch khoảng 100 ha. Đây là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, gắn với địa điểm khởi nghĩa của Bà Triệu.

18-1789695508-thanh-hoa-sap-co-tuyen-cap-treo-gan-3000-ty-dong-tai-quan-the-du-lich-hon-35000-ty
Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Trên đỉnh núi Nưa có một huyệt đạo được người dân coi là nơi linh thiêng. Khu vực này là một khoảng đất bằng phẳng có bán kính khoảng 21 m, nằm cách cổng đền Am Tiên khoảng 100 m và được bảo vệ bằng hệ thống rào chắn.

Theo phong tục tín ngưỡng dân gian, nam giới thường đi 7 vòng, nữ giới đi 9 vòng quanh huyệt đạo để cầu bình an, may mắn. Gần đó còn có giếng Tiên gắn với truyền thuyết về nguồn nước quanh năm không cạn.

Sức hút của khu di tích thể hiện qua lượng khách tăng cao vào dịp đầu năm. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nơi đây đón khoảng 18.000 lượt khách. Tính từ mùng 1 đến ngày 17 tháng Giêng, tổng lượng khách tham quan, chiêm bái lên tới gần 100.000 lượt.

Cáp treo gần 3.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2027

Để phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển khu vực, dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 23/4/2025.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.969 tỷ đồng, sử dụng khoảng 31,7 ha đất và được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

18-1789695508-thanh-hoa-sap-co-tuyen-cap-treo-gan-3000-ty-dong-tai-quan-the-du-lich-hon-35000-ty
Ảnh phối cảnh: SunGroup

Theo kế hoạch, công tác xây dựng và lắp đặt hệ thống cáp treo sẽ bắt đầu từ tháng 12/2026, đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2027.

Ngày 8/9 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đồng thời đôn đốc tiến độ triển khai dự án.

Cáp treo là bước đầu của quần thể gần 400 ha, vốn hơn 35.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, dự án cáp treo Am Tiên không phải một công trình độc lập mà nằm trong quy hoạch lớn hơn là Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên.

Quần thể này có quy mô gần 400 ha, tổng vốn đầu tư vượt 35.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư và được triển khai theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn đầu là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên, rộng gần 32 ha, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

18-1789695508-thanh-hoa-sap-co-tuyen-cap-treo-gan-3000-ty-dong-tai-quan-the-du-lich-hon-35000-ty
Ảnh phối cảnh: SunGroup

Giai đoạn hai gồm Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, có diện tích gần 57 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.600 tỷ đồng.

Giai đoạn ba có quy mô lớn nhất, tập trung vào Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với diện tích gần 300 ha và nguồn vốn đầu tư trên 22.000 tỷ đồng.

Theo cơ cấu đầu tư, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chiếm phần vốn lớn nhất. Trong khi đó, hệ thống cáp treo được triển khai ở giai đoạn đầu, đóng vai trò hạ tầng giao thông trong tổng thể dự án.

Vừa phát triển du lịch, vừa bảo vệ giá trị di tích

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh khu vực Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên nằm trong di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Vì vậy, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích được thực hiện song song.

Đầu tháng 1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, gồm cụm Đền Nưa, núi Nưa và Am Tiên.

Trước mùa lễ hội năm nay, khuôn viên cảnh quan và không gian thờ tự tại Am Tiên cũng được chỉnh trang, tu bổ nhằm đảm bảo cảnh quan sạch đẹp và sự tôn nghiêm của khu di tích.

18-1789695508-thanh-hoa-sap-co-tuyen-cap-treo-gan-3000-ty-dong-tai-quan-the-du-lich-hon-35000-ty
Ảnh: Báo Lao động

Du khách vẫn có thể đến Am Tiên trong thời gian thi công

Hiện từ trung tâm thành phố Thanh Hóa, du khách có thể di chuyển đến khu vực núi Nưa bằng xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe khách, với thời gian khoảng 30-45 phút.

Lượng khách thường tăng mạnh nhất trong khoảng từ mùng 9 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Những người muốn tránh cảnh đông đúc có thể lựa chọn các ngày thường trong tuần hoặc thời điểm mùa thu khi thời tiết mát mẻ.

Do đây là không gian tâm linh, du khách khi đến tham quan, chiêm bái cần lựa chọn trang phục kín đáo, lịch sự.

Trong thời gian dự án cáp treo chuẩn bị triển khai, các hoạt động tham quan và chiêm bái tại khu di tích vẫn diễn ra bình thường. Nếu dự án hoàn thành đúng kế hoạch, mùa lễ hội đầu năm 2028 có thể là thời điểm du khách lần đầu trải nghiệm việc lên đỉnh núi Nưa bằng hệ thống cáp treo.

PN (SHTT)