Mưa lũ diễn ra trên diện rộng khiến nhiều sông tại Thanh Hóa vượt báo động III, hàng trăm hộ dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết để tập trung ứng phó.

Sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương đình hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp ứng phó.

Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố. Với các địa bàn có nguy cơ bị chia cắt, chính quyền phải chủ động nguồn thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc, bảo vệ nhà dân và công trình công cộng, đồng thời chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần.

17-1789617915-chu-tich-thanh-hoa-yeu-cau-hoan-cac-cuoc-hop-chua-can-thiet-tap-trung-ung-pho-mua-lu
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó mưa lũ.

Ngành giáo dục được giao rà soát tình hình thực tế và kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học tại những nơi không bảo đảm an toàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung kiểm tra, bảo đảm an toàn cho các công trình văn hóa, di tích lịch sử.

Sở Xây dựng được yêu cầu nắm chắc thiệt hại đối với hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, chuẩn bị máy móc, vật tư để kịp thời mở đường phục vụ ứng cứu và bảo đảm giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường cập nhật tình hình mưa lũ, giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn và kỹ năng ứng phó với thiên tai.

Nhiều sông vượt báo động III

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát lúc 9h ngày 17/9, mực nước trên trung, hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên.

Lúc 7h cùng ngày, mực nước sông Bưởi tại trạm Thạch Quảng đạt 16,99m, cao hơn báo động III 0,99m; tại trạm Kim Tân đạt 12,88m, cao hơn báo động III 0,88m.

17-1789618090-chu-tich-thanh-hoa-yeu-cau-hoan-cac-cuoc-hop-chua-can-thiet-tap-trung-ung-pho-mua-lu
Nước sông Bưởi vượt báo động 3: Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập sâu, hoa màu chìm trong biển nước.

Trên sông Yên, mực nước tại trạm Chuối đạt 4,15m, cao hơn báo động III 0,65m. Sông Lèn tại trạm Lèn đạt 5,45m, cao hơn báo động II 0,45m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông được dự báo tiếp tục lên. Sông Bưởi tại trạm Kim Tân có khả năng đạt 13,20m vào chiều tối 17/9, cao hơn báo động III khoảng 1,20m. Sông Yên tại trạm Chuối có thể lên 4,40m, cao hơn báo động III khoảng 0,90m; sông Lèn có khả năng lên mức báo động III.

Nguy cơ ngập úng được cảnh báo tại các vùng trũng thấp, khu dân cư và tuyến giao thông ven sông Bưởi, sông Yên. Nhiều khu vực ven sông Mã, sông Chu và sông Lèn cũng có nguy cơ ngập lụt.

Hơn 1.600 người được sơ tán

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 300-450mm, một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia 459mm, Như Xuân 490mm và Chuối 469mm.

Đến 5h ngày 17/9, 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa lũ khiến 344 hộ bị ngập nhà, trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, Ngọc Liên 77 hộ. Bốn ngôi nhà bị sập nhưng không gây thiệt hại về người. Một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do đá lăn từ khu vực sạt lở.

17-1789617915-chu-tich-thanh-hoa-yeu-cau-hoan-cac-cuoc-hop-chua-can-thiet-tap-trung-ung-pho-mua-lu
17-1789617915-chu-tich-thanh-hoa-yeu-cau-hoan-cac-cuoc-hop-chua-can-thiet-tap-trung-ung-pho-mua-lu
17-1789617989-chu-tich-thanh-hoa-yeu-cau-hoan-cac-cuoc-hop-chua-can-thiet-tap-trung-ung-pho-mua-lu
Ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Thanh Hóa, địa phương huy động lực lượng chốt chặn các vị trí nguy hiểm, cảnh báo cho người dân và hỗ trợ di dời tài sản cho vùng xung yếu.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều tuyến đường vào khu dân cư tại Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... bị ngập cục bộ.

Trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị đang huy động máy móc, vật tư để khắc phục.

Ngoài ra, 22 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí quốc lộ và 18 vị trí đường tỉnh. Các tuyến liên thôn, liên xã có 201 vị trí tại 40 xã bị ngập, song cơ bản vẫn còn đường khác để lưu thông.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, với hơn 2.100ha diện tích bị ngập và 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp tại Thanh Hóa đang tập trung lực lượng, phương tiện và vật tư tại những khu vực trọng điểm, đồng thời triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên địa bàn.

PN (SHTT)