Trận lũ lớn đẩy nhiều khu dân cư tại tỉnh Thanh Hóa vào cảnh chìm sâu trong biển nước, làm tê liệt giao thông và đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa xối xả kéo dài kết hợp cùng dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn Hòa Bình đã khiến mực nước sông Bưởi dâng cao đột ngột.

Mưa lũ dồn dập, nước sông dâng 5-8 cm mỗi giờ

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Thành Vinh vào chiều 16/9, địa bàn xã đã hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to liên tục từ ngày 13 đến 16/9/2026. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi dòng nước từ thượng nguồn Hòa Bình dồn dập đổ về, trong khi hệ thống sông Mã không kịp tiêu thoát khiến nước sông Bưởi qua địa bàn xã dâng lên rất nhanh. Tính đến 9h sáng ngày 16/9, mực nước sông Bưởi đo được tại trạm thủy văn Thạch Quảng đã chạm mốc 16,79 mét, vượt mức báo động 3 tới 0,79 mét. Đáng lo ngại hơn, lũ trên sông vẫn chưa có dấu hiệu chững lại mà tiếp tục dâng thêm từ 5 đến 8 cm sau mỗi giờ.

16-1789559419-nuoc-song-buoi-vuot-bao-dong-3-hang-tram-ngoi-nha-o-thanh-hoa-ngap-sau-hoa-mau-chim-trong-bien-nuoc
1789554417683_3919905225028037332_3919905225028037332_bb52f79519908396d616ba3bc5edaf39-1734
Hàng trăm hộ dân ở xã Thành Vinh bị nhập sâu.

Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhà cửa của hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B, đoạn trải dài từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh. Những gia đình sở hữu nhà cao tầng kiên cố đã chủ động di chuyển tài sản và sinh hoạt lên tầng trên để tránh lũ. Ngược lại, các hộ dân ở nhà cấp bốn bị ngập sâu buộc phải cấp tốc di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Hàng loạt khu dân cư rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông biển nước.

Hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng, hồ đập đồng loạt vượt ngưỡng tràn

Báo cáo nhanh từ UBND xã Thành Vinh cho thấy, đợt ngập lụt diện rộng đã tác động trực tiếp đến 301 hộ gia đình với 1.136 nhân khẩu. Trước tình thế nguy cấp, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 15 hộ dân với 45 nhân khẩu ở những khu vực ngập sâu nhất đến nơi an toàn, số còn lại thực hiện phương án sơ tán tại chỗ. Đồng thời, 15 hộ dân với 18 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đá cũng được sơ tán kịp thời.

Thiên tai cũng giáng đòn nặng nề lên sản xuất nông nghiệp khi nhấn chìm hoàn toàn 213 ha hoa màu trên địa bàn xã. Trong đó, diện tích mía bị ngập úng lên tới 98 ha, lúa ngập 89 ha và 26 ha rau màu các loại bị hư hại nghiêm trọng. Về an toàn hồ chứa, toàn xã có 16 hồ đập thì 2 hồ đập lớn do Công ty Sông Chu quản lý đều đã vượt ngưỡng tràn từ 30 đến 60 cm; trong số 14 hồ đập nhỏ do xã quản lý có 6 hồ vượt tràn 20 đến 30 cm, các hồ còn lại đều mấp mé ngưỡng tràn. Dù áp lực nước rất lớn, các công trình thủy lợi này hiện vẫn bảo đảm an toàn và chưa ghi nhận sự cố phát sinh.

16-1789559419-nuoc-song-buoi-vuot-bao-dong-3-hang-tram-ngoi-nha-o-thanh-hoa-ngap-sau-hoa-mau-chim-trong-bien-nuoc
Nhà cửa cùng hoa màu cùng chịu ảnh hưởng từ ngập úng.

Tương tự tại xã Kim Tân, ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã, xác nhận nước sông Bưởi lên cao đã khiến nhiều hộ dân tại thôn 3 và thôn 4 Thành Trực ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức di chuyển những gia đình có nhà cấp bốn bị ngập nặng, các hộ có nhà tầng kiên cố được hướng dẫn sơ tán tại chỗ lên vị trí cao hơn. Xã Kim Tân đang theo dõi sát sao từng giờ, sẵn sàng kích hoạt phương án di dời thêm các hộ dân khác nếu mực nước tiếp tục leo thang trên báo động 3.

Quốc lộ bị chia cắt, sạt lở ách tắc nhiều tuyến huyết mạch

Hệ thống hạ tầng giao thông khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề với tổng cộng 5,1 km đường bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,0 mét, trong đó riêng tuyến Quốc lộ 217B bị ngập chia cắt tới 3,5 km, phần còn lại thuộc các trục đường liên thôn, nội thôn. Tuyến Tỉnh lộ 523 cũng ghi nhận 3 điểm sạt lở nghiêm trọng với hơn 200 m3 đất đá từ trên đồi tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Chính quyền xã Thành Vinh hiện đang khẩn trương huy động phương tiện, máy múc cơ giới đến hiện trường để giải tỏa đất đá và khắc phục tạm thời.

1789554417651_3919905225028037332_3919905225028037332_bdf012b37df0b7d7d7216e09e33f2571
Hộ dân tổ chức đám cưới cũng đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho tính mạng người dân và các phương tiện, UBND xã Thành Vinh đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp cùng các thôn thiết lập chốt chặn 24/24 giờ, chăng dây cảnh báo và cắm biển cấm triệt để người cùng phương tiện qua lại các đoạn đường ngập sâu, ngập tràn nguy hiểm. Lực lượng chức năng địa phương cũng liên tục rà soát, kiểm tra các sườn dốc tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt để chủ động cưỡng chế sơ tán người dân đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

PV (SHTT)