Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài diện rộng đã khiến hàng loạt sông tại Thanh Hóa vượt mức báo động 3, làm hơn 8.400 hộ dân bị ngập úng, chia cắt giao thông và gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13/9 đến chiều 17/9, toàn tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 300–500mm, có nơi mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia (829mm) hay Ngọc Trà (651mm). Mưa dồn dập khiến nước các sông Bưởi, sông Yên, Cầu Chày dâng cao vượt báo động 3, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân.

17-1789644991-thanh-hoa-so-tan-gan-4000-dan-den-noi-an-toan-truoc-nguy-co-lu-vuot-bao-dong-3
Người dân được sơ tán ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

- Về dân sinh: 8.419 hộ dân bị ngập úng; 18 xã, phường có đường vào khu dân cư bị cô lập cục bộ. Các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán khẩn cấp 1.016 hộ (3.892 nhân khẩu) đến nơi an toàn, đảm bảo đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm.

- Về giao thông: Ghi nhận 50 vị trí ngập úng ngập lụt và 11 vị trí sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gây ách tắc giao thông. Tuyến đường liên thôn, liên xã có 204 điểm ngập sâu từ 0,3m trở lên và 42 điểm sạt lở; 2 cầu tràn tại Thạch Lập và Quan Sơn bị hư hỏng.

- Về nông nghiệp: Hơn 6.700 ha diện tích gieo trồng (3.777 ha lúa, 1.673 ha rau màu, 1.250 ha mía) bị ngập úng và 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ.

Các đơn vị đang chạy liên tục 60 trạm bơm (265 máy bơm) cùng 20 cống tiêu để hạ nhanh mực nước, cứu diện tích sản xuất nông nghiệp. Lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh đã điều động cano, xuồng máy xuống các vùng ngập sâu như xã Kim Tân để túc trực ứng cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống lũ; cho học sinh nghỉ học tại vùng rủi ro cao; tăng cường tuần tra đê điều xung yếu và chủ động phương án "4 tại chỗ", kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người.

TN (SHTT)