Trước phản ánh về suất ăn thiếu định lượng, giao nhận chậm và giám sát còn hình thức tại một số trường, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm.

Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 9/9 yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh những phản ánh về công tác tổ chức và quản lý bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn, trong đó có phường Bồ Đề, xã Trung Giã và xã Thanh Oai.

Động thái này được đưa ra sau khi báo chí và dư luận phản ánh nhiều bất cập xuất hiện trong những ngày đầu năm học 2026-2027. Một số vấn đề được đề cập gồm chất lượng và định lượng suất ăn chưa tương xứng với mức kinh phí, việc vận chuyển, giao nhận thức ăn chậm, trong khi hoạt động kiểm tra, giám sát của nhà trường và chính quyền địa phương chưa thực chất.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý bữa ăn bán trú, trong đó có ứng dụng HanoiCheck, được cho là chưa phát huy đầy đủ hiệu quả trên thực tế.

09-1788961614-thanh-uy-ha-noi-yeu-cau-lam-ro-bat-cap-trong-bua-an-ban-tru
Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trung Giã B Hà Nội.

Thường trực Thành ủy yêu cầu kiểm tra, xác minh cụ thể các trường hợp được báo chí phản ánh tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã và xã Thanh Oai. Những bất cập phải được khắc phục ngay, đồng thời thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm. Nếu phát hiện vi phạm, tập thể và cá nhân liên quan phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm chính sách của thành phố được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Đối với các xã, phường và cơ sở giáo dục, công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú được yêu cầu hướng tới tính chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.

Kết quả thực hiện phải được các đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/9.

Trước đó, ngày 7/9, phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã, phản ánh suất ăn của học sinh bị cho là không tương xứng với số tiền phải chi. Hình ảnh được phản ánh cho thấy khay cơm inox gồm thịt băm, giá đỗ và một miếng thịt xiên nướng. Trong khi đó, chi phí ăn bán trú là 40.000 đồng mỗi ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng và phụ huynh đóng phần còn lại.

Tại một số trường khác, vấn đề khiến phụ huynh bức xúc là tình trạng giao thức ăn quá muộn. Ở Trường Tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, học sinh thường ăn trưa khoảng 11h để có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong hai ngày liên tiếp, thức ăn được giao gần 13h, một số suất còn thiếu cơm và canh. Nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh, trong khi một số phụ huynh lo con bị đói nên đến đón về, dẫn tới việc các em nghỉ học buổi chiều.

Tại Trường Tiểu học Đức Giang, Phân hiệu Thượng Thanh, phụ huynh cũng phản ứng về phương thức vận chuyển suất ăn. Theo phản ánh, đơn vị cung cấp sử dụng xe tải chở hàng và hình thức bốc vác để đưa thực phẩm tới trường, khiến phụ huynh đặt vấn đề về điều kiện vệ sinh, chất lượng và dinh dưỡng của bữa ăn.

Những năm qua, Hà Nội triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh. Từ năm học 2025-2026, chính sách hỗ trợ kinh phí ăn bán trú dành cho học sinh tiểu học được thực hiện, với hơn 633.000 học sinh tại các trường công lập và tư thục được hỗ trợ 28.000 đồng mỗi ngày. Học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng.

Năm học này, thành phố lần đầu đưa vào sử dụng HanoiCheck, cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, nhằm giúp phụ huynh và nhà trường tra cứu danh sách các nhà cung cấp suất ăn đủ điều kiện hoạt động. Theo cơ chế mới, việc thẩm định được giao cho xã, phường thay vì để các trường chủ động như trước.

QT (SHTT)