Xã hội

Thêm người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hòa Bình

Anh Đ.D.D - nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Thêm người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hòa Bình
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Ngày 16/7, thông tin từ UBND phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình cho biết , anh Đ.D.D (SN 1985) - nạn nhân trong vụ cháy nhà đã tử vong vào tối 15/7.

Trước đó, vào hồi 3h42 ngày 15/7 xảy ra vụ cháy nhà tại tổ 14, phường Tân Thịnh. Ngôi nhà bị cháy là loại nhà ống 3 tầng, 1 tum, kinh doanh bán sỉ, bán lẻ giày dép. Chủ hộ là anh Đ.D.D (SN 1985) và vợ là N.T.N (SN 1983).

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người (2 người lớn và 4 trẻ nhỏ).

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và người dân tổ chức chữa cháy, ngăn chặn không để cháy lan; đồng thời, tìm kiếm và kịp thời đưa được 4 người bị nạn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 cháu bé tử vong gồm cháu Đ.A.T (SN 2009) và Đ.A.C (SN 2011, đều là con anh D).

Anh Đ.D.D bị bỏng 70% cơ thể, cháu Đ.G.L (SN 2014, con anh D) bị bỏng 30%. Chị N.T.N và cháu Đ.T.Q (SN 2005, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, cháu ở cùng gia đình D), bị hoảng loạn, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo Hân Nguyễn - Văn Đức (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/them-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-hoa-binh-post1551771.tpo