Xã hội

Thời tiết Hà Nội 18/5: Nắng gắt không một gợn mây, nóng nhất 40 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/5, nền nhiệt tiếp tục cao nhất ở mức trên 40 độ. Trời nắng gắt không một gợn mây kèm độ ẩm rất thấp khiến không khí càng oi nóng, ngột ngạt.

Hôm nay (18/5), thời tiết khu vực Hà Nội tiếp tục xảy ra tình trạng quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 38-40 độ, cùng với đó là tình trạng độ ẩm thấp.

Cụ thể, độ ẩm thấp nhất trong hôm nay hạ xuống chỉ khoảng 28-32% về trưa và chiều khiến không khí càng nóng bức, ngột ngạt. Tuy nhiên, đến đêm, nhiệt độ hạ hơn 10 độ, với mức thấp nhất khoảng 27-28 độ. 

Trong hôm qua (17/5), các trạm đo tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở Hà Đông 41.3 độ, Láng 41, Sơn Tây 40.5, Ba Vì 40.1 và Hoài Đức 30 độ. 

Hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, trời quang mây, có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ. Độ ẩm trung bình: 45-55%. Khả năng mưa: 0%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), trời quang mây, không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-28 độ. Độ ẩm trung bình: 75-85%. Khả năng mưa: 0%.

Thời tiết Hà Nội 18/5: Nắng gắt không một gợn mây, nóng nhất 40 độ
Nhiệt độ mặt đường có lúc lên tới 50 độ C, người dân cảm nhận rõ rệt cái nắng rất khó chịu. Ảnh minh họa: VietNamNet

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/5: 

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên kéo dài đến 23/5 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thoi-tiet-ha-noi-18-5-nang-choi-khong-gon-may-nong-nhat-40-do-d163285.html