Thời tiết ngày 21/4/2026, miền Bắc có nắng tăng nhiệt. Trung Bộ bước vào giai đoạn nắng nóng mạnh trên diện rộng; còn Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vẫn còn khả năng xuất hiện giông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Bắc Bộ chuyển nắng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 32 độ, Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng tại Hà Nội, ngày 21/4 thời tiết khá ổn định với trạng thái không mưa, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, mức cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo thời tiết có thể thay đổi. Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, khu vực này được dự báo có khả năng xuất hiện mưa giông trở lại trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25/4 và tiếp tục từ ngày 27/4 cho đến cuối tháng.

21-1776732016-thoi-tiet-ngay-214-nang-nong-gia-tang-tai-trung-bo-mien-bac-hung-nang
Hầu hết các khu vực trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ ghi nhận nắng nóng gia tăng rõ rệt. Ngày 21/4, vùng núi từ Nghệ An đến Huế xuất hiện nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C và có điểm vượt 37 độ, trong khi độ ẩm thấp nhất trong ngày chỉ khoảng 50-55%.

Ở Nam Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ, với nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực có thể vượt 35 độ C.

Dự báo sang ngày 22/4, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ gia tăng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, thậm chí có điểm trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày giảm xuống khoảng 45-50%.

Cùng thời điểm, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ. Độ ẩm thấp nhất dao động trong khoảng 55-60%.

Ngoài ra, các khu vực như Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt cao nhất ở một số nơi có thể trên 35 độ C.

Theo dự báo, từ ngày 23/4, tình trạng nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có khả năng duy trì nắng nóng đến hết ngày 23/4.

Đáng chú ý, từ ngày 23 đến 24/4, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý rằng nhiệt độ được nêu trong các bản tin dự báo nắng nóng có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể chênh lệch cao hơn tùy thuộc vào các yếu tố bề mặt như bê tông hay đường nhựa.

Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao, cơ thể cũng có thể gặp tình trạng mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PN (SHTT)