Trong khi miền Bắc duy trì trạng thái rét khô với nắng xuất hiện vào ban ngày, các tỉnh Trung Bộ đối mặt với mưa giông rải rác. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới gần 10 độ C khiến người dân cần đặc biệt lưu ý về sức khỏe.
27-1766793845-thoi-tiet-ngay-2712-mien-bac-nang-hanh-giua-dot-ret-dam-ha-noi-chenh-lech-nhiet-do-ky-luc.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/12, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu sắc của khối không khí lạnh. Tuy nhiên, thay vì trạng thái âm u, thời tiết khu vực này chuyển sang rét khô. Buổi sáng sớm, sương mù vẫn bao phủ nhẹ ở một vài nơi, nhưng đến trưa và chiều, mây giảm nhường chỗ cho nắng hanh xuất hiện diện rộng, đặc biệt là tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trạng thái thời tiết đặc trưng của mùa đông khô hanh được thể hiện rõ nét. Suốt cả ngày không có mưa, nắng vàng trải dài nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ chạm mức 13-15 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể đạt ngưỡng 21-23 độ C. Sự chênh lệch gần 10 độ C trong cùng một ngày đòi hỏi người dân khi ra đường cần chuẩn bị trang phục linh hoạt để thích ứng.

Tại các vùng núi cao phía Bắc, tình hình thời tiết khắc nghiệt hơn khi tình trạng rét đậm, rét hại vẫn tiếp diễn. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện băng giá và sương muối tại các đỉnh núi cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, có nơi xuống dưới 9 độ C.

Dọc theo dải miền Trung, sự phân hóa thời tiết diễn ra khá rõ rệt. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ có mưa vài nơi trong bầu không khí rét mướt. Tuy nhiên, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, kéo dài sang phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa, trời có mưa rào rải rác và giông. Tại các khu vực này, phía Bắc vẫn duy trì trạng thái rét, trong khi phía Nam trời lạnh. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trái ngược với cái lạnh của miền Bắc, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng đặc trưng. Tại Nam Bộ, bao gồm cả TP.HCM, nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng 32 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, mưa rào và giông có thể xuất hiện cục bộ. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chú ý quan sát bầu trời để có biện pháp ứng phó kịp thời.

QT (SHTT)