Xã hội

Thời tiết ngày 30/7: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở Bắc Bộ

Mưa dông ở Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo mưa dông và lốc, sét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/7, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 29/7 có nơi trên 50mm như: Phú Lệ (Thanh Hoá) 63mm, Đăk Choong (Kon Tum) 50.2mm,  Thạnh Trị (Sóc Trăng) 109.6mm, Vĩnh Thanh (Kiên Giang) 99.2mm, …

Từ đêm 29 đến ngày 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 29/7, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8 (thời gian mưa dông tập chiều tối và đêm); ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/7: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở Bắc Bộ
Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 6; ở trạm đảo Huyền Trân có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đêm 29 và ngày 30/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió giật cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, đêm 29 và ngày 30/7, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo đêm 30 và ngày 31/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 29 ngày 30/7/2023

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Theo PV (Vovn.)




https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-307-canh-bao-mua-dong-loc-set-o-bac-bo-post1035901.vov