Vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại một căn nhà trên phố Thụy Khuê, Hà Nội khiến 5 người tử vong. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.
16-1789573926-thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-vu-chay-o-ha-noi-khien-5-nguoi-tu-vong
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ cháy nhà dân tại số 2B, ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h50 cùng ngày tại ngôi nhà trên. Đám cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân và gia đình các nạn nhân.

Sau vụ việc, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

UBND thành phố Hà Nội đồng thời được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm những vi phạm nếu được phát hiện, theo đúng quy định.

Trong Công điện, Chính phủ nhấn mạnh thời gian qua, các cấp, ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ một cách nghiêm túc, quyết liệt.

Những hoạt động này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân.

Tuy nhiên, các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

16-1789573926-thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-vu-chay-o-ha-noi-khien-5-nguoi-tu-vong
Nạn nhân đang điều trị tại BV 354.

Trước tình hình trên, Chính phủ đề nghị Bộ Công an cùng UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cũng được yêu cầu đẩy mạnh, đồng thời kết hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mục tiêu được đặt ra là từng bước hình thành ý thức coi phòng cháy là một nét văn hóa, chữa cháy là kỹ năng cần thiết; qua đó không chỉ đáp ứng trách nhiệm trước pháp luật mà còn thể hiện nghĩa vụ và đạo đức đối với cộng đồng.

Chính phủ cũng yêu cầu khắc phục ngay tâm lý chủ quan, lơ là và xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động nhận diện nguy cơ, tránh để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ.

Những trường hợp vi phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phải được xử lý nghiêm và dứt khoát theo quy định.

QT (SHTT)