Giữa lúc ngọn lửa bao trùm căn nhà ở Thụy Khuê, anh Vàng Mí Lử cùng những người trong quán bia bên cạnh đã bắc thang, dùng vỏ thùng bia làm điểm tựa để đưa hai mẹ con thoát ra ngoài. Một người đàn ông sau đó phải men theo đường dây điều hòa để xuống mái tôn.

Khoảng 2h ngày 16/9, khi đang ngủ tại quán bia nằm cạnh căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, anh Vàng Mí Lử bất ngờ nghe tiếng quản lý hô hoán có cháy.

Mọi người lập tức kiểm tra và phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà kế bên. Quản lý quán chạy sang phía hàng xóm cảnh báo người dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

16-1789543921-nhan-chung-ke-phut-giay-bac-thang-ke-thung-bia-cuu-3-nguoi-trong-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong
Anh Vàng Mý Lử - một trong những người tham gia cứu hộ.

Những người có mặt tại quán bia lấy toàn bộ bình chữa cháy để tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy diễn biến quá nhanh khiến việc dập lửa ban đầu không thành công.

Trong lúc mọi người đang tìm cách ứng phó, từ tầng 4 của căn nhà vang lên tiếng kêu cứu. Anh Lử cùng những người khác lập tức tìm cách tiếp cận các nạn nhân.

Từ phía quán bia, nhóm người bắc thang lên mái, đồng thời dùng những vỏ thùng bia kê bên dưới để tạo điểm tựa. Nhờ đó, một người phụ nữ cùng con nhỏ lần lượt được đưa xuống an toàn.

Sau đó, một người đàn ông cũng tìm cách thoát ra bằng cách tụt theo đường dây điều hòa xuống mái tôn.

“Lúc này, tay người đàn ông bị bỏng nặng, người phụ nữ cũng đã mệt lả”, anh Lử kể lại.

Theo anh Lử, trong thời điểm nguy cấp ấy, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể cứu được những người đang mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h50 cùng ngày tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 tới hiện trường.

16-1789543921-nhan-chung-ke-phut-giay-bac-thang-ke-thung-bia-cuu-3-nguoi-trong-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong
Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tổ chức trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng, tìm kiếm và cứu nạn.

Cùng lúc, nhiều mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PN (SHTT)