22h tối 20/11, mặc dù đang trong chuyến công tác tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không quản ngại thời gian, chủ trì ngay một cuộc họp khẩn trực tuyến xuyên đêm với các bộ, ngành và địa phương trong nước để bàn thảo và đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ, thiên tai phức tạp đang diễn ra tại khu vực miền Trung.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Hiện nay việc cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất." Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích và lo hậu sự chu đáo cho những người đã qua đời.

21-1763686232-thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-truc-tuyen-ngay-trong-dem-tu-angeria-nham-ung-pho-mua-lu.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp từ Algeria nhằm ứng phó trước tình hình mưa lũ phức tạp tại miền Trung. Ảnh: VnExpress.

Đồng thời, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt lưu ý phải tiếp cận ngay lập tức, kịp thời tiếp tế các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc men cho các khu vực đang bị cô lập, chia cắt do lũ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trận mưa lũ lịch sử này đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề: đã có 50 người chết và mất tích, 167 nhà bị hư hỏng và hơn 51.138 nhà bị ngập sâu trong nước. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết địa phương này có 54 xã bị ảnh hưởng, trong đó có 4 xã đang chịu cảnh ngập lụt nặng nhất.

21-1763686232-thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-truc-tuyen-ngay-trong-dem-tu-angeria-nham-ung-pho-mua-lu.jpg
Tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm chủ trì. Ảnh: VnExpress.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, nhận định tình hình mưa lũ tại miền Trung những ngày qua diễn biến hết sức phức tạp, với lũ lên nhanh và rất dữ dội. Ông cho biết, khu vực Đắk Lắk và Khánh Hòa đã trải qua trận lũ chưa từng thấy trong lịch sử.

Tại đầu cầu Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng xác nhận đợt lũ lần này đã vượt các mốc lịch sử, với lượng mưa cá biệt có nơi lên tới 800mm chỉ trong một ngày, khiến nước dâng nhanh chóng, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa.

21-1763686232-thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-truc-tuyen-ngay-trong-dem-tu-angeria-nham-ung-pho-mua-lu.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (ảnh giữa) tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa.

Các lực lượng Công an, Quân đội và chức năng đã nỗ lực rất lớn, tiếp cận được gần hết các địa điểm, đưa được hàng chục nghìn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bị cô lập. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ có những khu vực nước chảy xiết đến mức lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận, dù chỉ cách khu dân cư khoảng 20 mét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích. Thủ tướng ghi nhận sự chủ động trong phòng chống, ứng phó của các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, đặc biệt là việc di dời gần 19.000 hộ dân với trên 60.000 người đến nơi an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động tối đa các lực lượng và mọi nguồn lực để tiếp cận những nơi bị chia cắt. Đồng thời, các địa phương phải lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà, tiến hành sửa chữa ngay những ngôi nhà có thể khắc phục.

Một điểm quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là công tác khắc phục hậu quả: khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, và sinh kế cho người dân, kèm theo các chính sách hỗ trợ về tài chính và tín dụng.

Thủ tướng cũng tiếp tục kêu gọi tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít" để hỗ trợ toàn diện cho đồng bào vùng lũ.

Ngay tại cuộc họp, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ liên quan xuất cấp ngay gạo, vật tư y tế, hóa chất theo đề xuất của các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng bấy nhiêu. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho Khánh Hòa, cùng với việc hỗ trợ bổ sung 150 tỷ đồng cho Đắk Lắk và 150 tỷ đồng cho Gia Lai để kịp thời khắc phục hậu quả.

Mục tiêu cao nhất được Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa tái khẳng định: Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người và hỗ trợ nhân dân.

QT (SHTT)