Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và khai thác tốt hơn những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Thu-tuong-lam-viec-voi-tuyen-quang-1
Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Kinh tế Tuyên Quang tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm

Theo đánh giá của người đứng đầu Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, dù phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, Tuyên Quang vẫn đạt được kết quả tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,72%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 60% kế hoạch được giao.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản duy trì hoạt động ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Môi trường đầu tư, kinh doanh bước đầu có chuyển biến tích cực.

Trong số 56 dự án tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn, tỉnh đã hoàn thành xử lý và tháo gỡ khó khăn cho 51 dự án.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhận định Tuyên Quang vẫn còn nhiều hạn chế và điểm nghẽn cần được tập trung giải quyết để tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án kéo dài

Thủ tướng đề nghị Tuyên Quang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Địa phương đồng thời phải xác định rõ những tiềm năng, lợi thế nổi bật để tổ chức khai thác hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Số lượng dự án trong giai đoạn tới phải giảm tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực.

Đối với những dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh phải khẩn trương giải quyết triệt để. Việc xử lý không được chỉ dừng ở xây dựng kế hoạch hoặc đề xuất phương án trên giấy mà phải tạo ra kết quả thực tế.

Các dự án sau khi được tháo gỡ phải có khả năng tiếp tục triển khai, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cụ thể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Phát triển khu công nghiệp và thế mạnh kinh tế rừng

Thủ tướng lưu ý Tuyên Quang cần đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp. Đây được xác định là điều kiện quan trọng để địa phương thu hút doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực có lợi thế.

Tỉnh cũng cần khai thác hiệu quả tiềm năng về lâm nghiệp và các mô hình sản xuất, kinh doanh dưới tán rừng.

Những sản phẩm đặc trưng như cam sành, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà cần được phát triển theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến sâu, xây dựng mã số vùng trồng, nâng cao thương hiệu và hoàn thiện các sản phẩm OCOP.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương phải chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị cho nông sản chủ lực.

Ưu tiên nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp

Tuyên Quang được yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được điều chỉnh và phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tỉnh cần dành sự ưu tiên cho việc phát triển nhà ở cho thuê tại các khu, cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người lao động.

Địa phương đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhà ở cho thuê đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn.

Đánh giá cán bộ xã, phường để luân chuyển, sắp xếp

Để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiến hành đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ tại các xã, phường.

Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để Tuyên Quang thực hiện việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ và phân bổ biên chế phù hợp với yêu cầu thực tế tại từng địa bàn.

Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục và đào tạo, y tế, qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Xóa toàn bộ điểm lõm sóng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh phải được hoàn thiện, kết nối liên thông theo hướng đồng bộ và thống nhất, hạn chế đầu tư trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực.

Tuyên Quang cũng phải phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để xử lý toàn bộ các khu vực chưa có hoặc có chất lượng sóng yếu, phấn đấu xóa 100% điểm lõm sóng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh được giao tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học. Thông qua hình thức đặt hàng nghiên cứu, địa phương có thể từng bước phát triển những sản phẩm công nghệ chiến lược, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Dương Nhã (SHTT)