Đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa thừa nhận những bất cập, sai sót trong khâu thu nộp, quản lý dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi và đang khẩn trương lập các tổ công tác xuống cơ sở để đối chiếu, bảo đảm quyền lợi cho người dân.
10-1791629990-thue-thanh-hoa-nhan-trach-nhiem-ve-viec-nguoi-dan-da-nop-thue-nhung-van-bi-bao-no

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 hôm 9/10, liên quan đến tình trạng nhiều người dân tại Thanh Hóa phản ánh đã nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng trên hệ thống vẫn hiển thị nợ thuế, ông Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa thừa nhận tình trạng này có xảy ra, đồng thời cho biết ngành Thuế đang phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đối chiếu dữ liệu để xử lý.   

Ông Lê Hồng Phúc cho biết trước năm 2025, phương thức thu loại thuế này được triển khai theo hình thức ủy nhiệm thu cho cấp xã, phường. Về quy trình, cơ quan thuế có trách nhiệm lập bộ thuế rồi bàn giao cho địa phương tổ chức thu. Sau khi trực tiếp thu tiền từ người dân, các đơn vị nhận ủy nhiệm phải tiến hành quyết toán số tiền đã thu, số tiền nộp ngân sách, đồng thời đối soát toàn bộ hệ thống biên lai, chứng từ với cơ quan thuế.

Theo ông Lê Hồng Phúc, trong quá trình thực hiện, việc đối chiếu, quyết toán và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đầy đủ, kịp thời, dẫn đến tình trạng người dân đã nộp thuế nhưng trên hệ thống quản lý vẫn ghi nhận khoản nợ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận việc phối hợp quyết toán giữa hai bên chưa thực sự chặt chẽ, dẫn tới việc tiền thuế dù người dân đã nộp đủ nhưng chưa được cập nhật, điều chỉnh trên bộ thuế, từ đó làm phát sinh những khoản nợ ảo không phản ánh đúng thực tế.   

Theo ông Phúc, nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch dữ liệu đến từ cả hai phía: trách nhiệm của cơ quan thuế lẫn các đơn vị ủy nhiệm thu tại cơ sở. Trong đó, công tác lập chứng từ phát sinh không ít sai sót nghiệp vụ, điển hình như người đứng tên sử dụng đất là vợ nhưng biên lai lại ghi tên chồng, hoặc thông tin thửa đất không khớp với hồ sơ quản lý. Bên cạnh đó, các biến động do chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được cập nhật kịp thời để điều chỉnh nghĩa vụ thuế tương ứng.   

Đặc biệt, trước đây công tác thu nộp ở một số địa bàn còn được giao trực tiếp cho các tổ trưởng tổ dân phố. Do đặc thù phải đến từng hộ gia đình, có những trường hợp thu vào buổi tối nên người thu chỉ ghi chép tạm vào sổ tay mà chưa lập biên lai ngay tại chỗ. Đến khi tổng hợp và ghi lại thông tin vào hệ thống, tình trạng nhầm lẫn, sai sót hoặc bỏ sót dữ liệu đã không tránh khỏi xảy ra.  

Không dừng lại ở những lỗi tác nghiệp hành chính, ông Phúc cũng thẳng thắn đề cập đến khả năng có trường hợp người được giao nhiệm vụ thu thuế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Lãnh đạo ngành thuế địa phương không loại trừ giả thiết có người được ủy nhiệm thu đã thu tiền của người dân nhưng việc nộp lại không đầy đủ hoặc không rõ ràng. Dẫu vậy, ông nhấn mạnh đây mới là giả thiết được đặt ra, chưa có căn cứ để khẳng định có hành vi vi phạm cụ thể.

Trước những tồn tại này, ông Lê Hồng Phúc thừa nhận công tác quản lý thuế và sự phối hợp giữa cơ quan thuế với chính quyền địa phương thời gian qua còn có những sai sót. Đối với những nội dung chưa thực hiện tốt, ông Phúc chia sẻ rằng ngành Thuế đã tổ chức xin lỗi người dân bằng nhiều hình thức, cả trực tiếp và bằng văn bản.

Dù vậy, lãnh đạo ngành thuế tỉnh cũng nêu rõ một khó khăn khách quan là khối lượng công việc hiện nay quá lớn trong khi nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều hạn chế.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ông Phúc cho biết ngành Thuế đã thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn xử lý những trường hợp thông tin thuế chưa chính xác.

Để quá trình tháo gỡ diễn ra nhanh chóng, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan để cơ quan thuế và chính quyền địa phương có cơ sở đối chiếu, điều chỉnh dữ liệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.   

PV (SHTT)