Sau khi quy tập hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một hố chôn tập thể mới chỉ cách vị trí cũ khoảng 50 m. Việc tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ sáng 24/7 không chỉ mở rộng quy mô cuộc tìm kiếm mà còn làm sáng tỏ thêm những dấu tích còn sót lại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sáng 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục ghi nhận một phát hiện đặc biệt quan trọng khi tìm thấy thêm một hố chôn tập thể chứa 4 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Địa điểm này nằm cách khu vực từng quy tập hơn 100 hài cốt liệt sĩ trước đó chỉ khoảng 50 m, làm dấy lên kỳ vọng sẽ còn nhiều hài cốt được tìm thấy trong thời gian tới.

Theo thông  tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, vị trí mới được phát hiện nằm gần khu vực sân bi sắt của công viên, thuộc rãnh số 2. Đây là một trong ba khu vực đã được xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể thông qua quá trình đối chiếu tư liệu lịch sử, thu thập lời kể của các nhân chứng và khảo sát thực địa.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng sử dụng máy xúc để bóc lớp đất mặt xuống độ sâu khoảng 1 m. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, toàn bộ việc đào bới được chuyển sang thực hiện bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hiện trạng các hài cốt. Kết quả, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại vị trí này.

24-1784878027-tin-moi-vu-quy-tap-hai-cot-liet-si-o-cong-vien-le-thi-rieng-ho-chon-tap-the-thu-hai-voi-4-hai-cot
Công viên Lê Thị Riêng được cho là có các hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Báo tin tức

Để bảo vệ hiện trường trước diễn biến thời tiết, khu vực khai quật đã được che chắn cẩn thận nhằm tránh mưa làm sạt lở đất. Song song đó, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định quy mô thực tế của hố chôn tập thể vừa được phát hiện.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ kể từ khi TP.HCM triển khai đợt tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ đầu tháng 7/2026.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể kéo dài từ khu vực Nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh Nhà truyền thống của công viên, lực lượng chức năng đã quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ cùng 2 hài cốt tập thể. Khu vực này được khoanh vùng sau quá trình nghiên cứu tư liệu lịch sử, thu thập lời kể nhân chứng và khảo sát bằng  công nghệ radar xuyên đất.

Công viên Lê Thị Riêng vốn được xây dựng trên nền Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây. Theo các tài liệu lịch sử, đây được xác định là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

24-1784878027-tin-moi-vu-quy-tap-hai-cot-liet-si-o-cong-vien-le-thi-rieng-ho-chon-tap-the-thu-hai-voi-4-hai-cot
Lực lượng chức năng phát hiện một số di vật, hài cốt ở vị trí phía sau khu nhà truyền thống của Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Báo tin tứceSport trực tiếp

Từ việc đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, kết hợp lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa chất, lực lượng chức năng tiếp tục xác định thêm nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường để tổ chức khai quật trong thời gian tới, với kỳ vọng tìm thấy thêm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất sau gần 60 năm.

Đợt tìm kiếm, quy tập lần này được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM triển khai từ ngày 6/7. Đến nay, khu vực khai quật cạnh Nhà truyền thống đã được mở rộng hơn 100 m² với độ sâu từ 2 đến 3 m. Phần lớn các hài cốt được phát hiện nằm thành nhiều lớp trong một rãnh chôn dài khoảng 30 m, cho thấy quy mô lớn của khu vực chôn cất.

Một trong những phát hiện đặc biệt trong đợt quy tập trước đó là trường hợp một hài cốt còn lưu giữ được giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên. Qua xác minh ban đầu, liệt sĩ được xác định thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Việc tiếp tục phát hiện thêm hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ mở rộng quy mô cuộc tìm kiếm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần làm sáng tỏ thêm những dấu tích lịch sử còn lưu lại sau cuộc chiến tranh, đồng thời mở ra hy vọng xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)