Sau khi được lực lượng chức năng đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cá thể thiên nga trắng từng bị trộm đang được theo dõi y tế nghiêm ngặt. Đại diện đơn vị này đã thông tin chi tiết về sức khỏe thiên nga, nguy cơ stress và quy trình cách ly động vật nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Vụ việc cá thể thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị kẻ gian đưa ra khỏi khu nuôi trong thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Dù thiên nga bị trộm đã được giải cứu và trở về chỉ sau gần một ngày, song hàng loạt câu hỏi xoay quanh sức khỏe thiên nga, tác động tâm lý cũng như quy trình xử lý sau sự cố vẫn tiếp tục được đặt ra. Trước sự quan tâm lớn từ công chúng, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã chính thức lên tiếng làm rõ tình trạng hiện tại của cá thể này.

Theo thông tin từ ông Mai Khắc Trung Trực, Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ngay khi thiên nga trắng được bàn giao trở lại đơn vị, đội ngũ thú y đã tiến hành kiểm tra tổng quát. Qua đánh giá ban đầu, sức khỏe thiên nga được ghi nhận ổn định, không phát hiện dấu hiệu chấn thương mới, khả năng vận động linh hoạt và phản xạ bình thường. Cá thể này vẫn ăn uống đều, không có biểu hiện bỏ ăn hay mệt mỏi kéo dài.

Ông Trực cho biết, thiên nga trắng vốn đã quen với môi trường nuôi nhốt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nơi mỗi ngày có lượng lớn du khách tham quan. Chính yếu tố này giúp cá thể thiên nga không rơi vào trạng thái hoảng loạn quá mức sau khi bị đưa ra ngoài. Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ thú y chưa ghi nhận biểu hiện stress nghiêm trọng, vốn là nguy cơ thường gặp đối với các loài chim khi bị vận chuyển trái phép.

nga 1s
Cá thể thiên nga trắng được lực lượng chức năng tìm thấy tại TP Cần Thơ (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn). 

Tuy nhiên, dù sức khỏe thiên nga được đánh giá tích cực, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn quyết định áp dụng biện pháp cách ly động vật theo đúng quy trình chuyên môn. Theo ông Trực, đây là bước bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ đàn thiên nga và các loài chim khác đang được nuôi dưỡng trong khuôn viên sở thú. Việc thiên nga bị trộm rời khỏi môi trường kiểm soát khiến nguy cơ tiếp xúc mầm bệnh không thể loại trừ.

Trong thời gian cách ly, cá thể thiên nga trắng sẽ được nuôi riêng, hạn chế tiếp xúc, đồng thời được theo dõi sát các chỉ số về hô hấp, thân nhiệt, khả năng di chuyển và hành vi sinh hoạt. Ngoài khẩu phần ăn thông thường, thiên nga còn được bổ sung vitamin và điện giải nhằm tăng cường sức đề kháng. Thời gian cách ly động vật dự kiến kéo dài từ 10 đến 14 ngày, tùy diễn biến thực tế.

Liên quan đến lo ngại thiên nga trắng có thể bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, với các loài chim, stress thường phát sinh trong quá trình vận chuyển, thay đổi môi trường đột ngột hoặc tiếp xúc tiếng ồn mạnh. Tuy nhiên, trường hợp này có nhiều yếu tố thuận lợi. Khi được đưa về, thiên nga có bác sĩ thú y đi cùng, phương tiện vận chuyển đảm bảo nhiệt độ ổn định và hạn chế tối đa tác động từ bên ngoài.

nga 2s
Thiên nga trắng được giải cứu, đưa trở về Thảo Cầm Viên (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn). 

Theo ghi nhận của đội ngũ chuyên môn, trong suốt hành trình trở lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, thiên nga trắng khá bình tĩnh, quan sát xung quanh, không có biểu hiện giãy giụa hay hoảng sợ. Dưới góc độ chuyên môn, đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy tâm lý của cá thể này không bị tổn thương nghiêm trọng.

Một điểm thuận lợi khác là thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn có những dấu hiệu nhận diện rõ ràng, bao gồm vòng đeo quản lý và một vết sẹo cũ ở cánh. Nhờ đó, việc xác định nguồn gốc cá thể thiên nga bị trộm được thực hiện nhanh chóng ngay khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Trước thông tin lan truyền về giá trị kinh tế của thiên nga trắng, ông Mai Khắc Trung Trực khẳng định, việc định giá động vật bằng tiền là cách nhìn chưa đầy đủ. Theo ông, thiên nga trắng không nằm trong danh mục động vật quý hiếm cần bảo vệ đặc biệt, song để tìm được cá thể phù hợp, thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt và có thể gắn bó lâu dài là điều không hề đơn giản.

nga 3s
Hình ảnh thiên nga trắng trước khi vụ trộm xảy ra (Ảnh: Hoàng Thoại). 

Cá thể thiên nga trắng này đã được đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ khoảng năm 2017. Hiện nay, đơn vị chỉ đang nuôi hai cá thể thiên nga trắng. Dù từng có dấu hiệu làm tổ, nhưng đến nay chúng vẫn chưa sinh sản do chưa hội đủ các điều kiện lý tưởng về không gian, khí hậu và môi trường sống.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của thiên nga trắng nằm ở vai trò giáo dục, trưng bày và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật, chứ không thể đo đếm bằng con số vài chục triệu đồng. Mỗi cá thể động vật đều có giá trị riêng và không dễ thay thế.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Trực cho biết đơn vị bày tỏ sự bất ngờ trước hành vi trộm động vật xảy ra giữa ban ngày. Theo quy định hiện hành, việc nuôi giữ động vật hoang dã phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và điều kiện chăm sóc phù hợp. Việc tự ý mang động vật ra khỏi môi trường kiểm soát, dù với bất kỳ lý do nào, đều tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe thiên nga.

nga 4s
Đôi thiên nga trắng thường đi thành đôi trong khuôn viên Thảo Cầm Viên (Ảnh: Hoàng Thoại).

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn khuyến cáo, nếu thực sự yêu quý động vật, cách tốt nhất là đến tham quan, tìm hiểu tại các cơ sở được cấp phép, nơi động vật được chăm sóc đúng quy trình, đảm bảo phúc lợi và an toàn sinh học lâu dài.

Theo Trí Tú (SHTT)