Kế hoạch cấm và hạn chế lưu thông đối với nhiều loại phương tiện di chuyển vào vùng lõi trung tâm sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày mai.

Nhằm chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức phát đi thông báo khẩn về việc điều chỉnh tổ chức giao thông.

Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 23/1 - Báo Kinh tế & Đô thị
Công an TP.HCM hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7. Ảnh minh họa.

Theo thông tin công bố từ cơ quan công an vào tối ngày 30/6/2026, các biện pháp phân luồng và hạn chế giao thông sẽ chính thức có hiệu lực trong ngày 2/7/2026. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập chốt và phân luồng nghiêm ngặt trong hai khung giờ cao điểm, cụ thể là từ 06h00 đến 08h00 và từ 10h00 đến 12h00.

Trong hai khoảng thời gian được thiết lập nói trên, lệnh hạn chế đi vào khu vực trung tâm thành phố sẽ được áp dụng trực tiếp đối với các dòng phương tiện có kích thước và tải trọng lớn, bao gồm: xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở lên, các loại xe tải có khối lượng từ 1.500kg trở lên, cùng hệ thống xe buýt công cộng.

Phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch tại khu vực trung tâm

Để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của ngày đại lễ, mạng lưới giao thông tại khu vực trung tâm quận 1 sẽ có sự thay đổi lớn. Hàng loạt tuyến đường và đoạn đường huyết mạch sẽ nằm trong diện bị hạn chế lưu thông, bao gồm:

Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ bị giới hạn di chuyển tại đoạn kéo dài từ đường Võ Thị Sáu cho đến đường Hàm Nghi. Trên tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện sẽ bị hạn chế ở khúc giao cắt từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường Pasteur bị hạn chế đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Song song đó, trục đường Trương Định cũng áp dụng lệnh hạn chế đối với đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ngoài ra, danh sách cấm và hạn chế còn kéo dài qua đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng 8) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Riêng toàn bộ các tuyến đường ngắn bao gồm Huyền Trân Công Chúa, Hàn Thuyên, và Alexandre de Rhodes cũng sẽ được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ trong các khung giờ kể trên.

Khuyến cáo lộ trình thay thế tránh ùn tắc cho người dân

Trước việc nhiều cung đường trung tâm bị cô lập, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người tham gia giao thông. Để hành trình di chuyển không bị gián đoạn và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, người dân cần chủ động lên kế hoạch di chuyển, lựa chọn các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm thay vì đi xuyên qua lõi đô thị.

Một lộ trình thay thế cụ thể đã được cơ quan chức năng vạch sẵn để người dân chủ động tham khảo: Các phương tiện có thể di chuyển từ trục đường Hàm Nghi rẽ qua Trần Hưng Đạo, nối tiếp vào đường Nguyễn Thị Nghĩa, hướng về đường Cách Mạng Tháng 8, sau đó rẽ sang Điện Biên Phủ rồi chạy dọc theo đường Hai Bà Trưng để kết nối ra đường Tôn Đức Thắng.

Bên cạnh việc nắm rõ sơ đồ điều hướng, Công an Thành phố đặc biệt lưu ý người dân khi lưu thông trên đường cần nâng cao tinh thần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động chọn lựa các tuyến kết nối phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn và phân luồng trực tiếp từ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang ứng trực làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên đường.

PV (SHTT)