-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Xã hội
26/04/2021 16:01Trẻ khoẻ, nhưng chàng trai Hà Nội mắc COVID-19 bất ngờ trở nặng nhanh
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 25/4 cho biết hiện có 3 bệnh nhân gồm: BN2765 - 2781 và 2815 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có diễn biến nặng nhanh.
Điểm chung của những người này là trước khi mắc COVID-19, họ có thể trạng khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý nền kèm.
Cụ thể, BN2765 là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Anh này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4. Ngày 15/4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt 39°C, đã dùng hạ sốt, nồng độ oxy bão hoà trong máu (Sp02) đạt 94%.
Ngày thứ 7 nhập viện, anh này sốt lại, khó thở gắng sức, tức ngực, mệt nhiều, nồng độ oxy bão hoà trong máu giảm còn 93%, bác sĩ chỉ định bệnh nhân thở HFNC (oxy dòng cao hỗ trợ hô hấp). Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, còn ho, tức ngực, khó thở khi gắng sức.
BN2781 cũng là nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 15/4 bệnh nhân này về nước, rồi xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngay trong lần xét nghiệm đầu tiên, nhập viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cuối giờ chiều 16/4.
Bệnh nhân khó thở khi gắng sức, ho nhiều, đau họng, người mệt. Trong 3 ngày gần đây, người đàn ông 38 tuổi vẫn khó thở khi gắng sức, còn ho, tức ngực ít, tuy nhiên, hình ảnh chụp X-Quang phổi cho thấy anh này tiếp tục tiến triển xấu hơn. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát để đề phòng các diễn biến xấu.
BN2815 là người đàn ông 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, vừa về nước hôm 21/4, tiền sử không có bệnh lý đặc biệt. Chỉ một ngày sau khi xác định dương tính, anh này sốt cao 39°C, khó thở khi gắng sức, ho nhiều, đau rát họng, người mệt, ăn kém, SpO2 dao động từ 92-94%. Đặc biệt hình ảnh chụp X-Quang phổi cho thấy tình trạng mờ đáy phổi.
Hiện, bệnh nhân còn ho nhiều, tức ngực ít, X-Quang phổi vẫn còn mờ đáy phổi. Bệnh nhân tiếp tục được bù điện giải, giảm ho, thở oxy kính.
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện điều trị cho 47 bệnh nhân COVID-19. Trên cả nước, hiện có hơn 250 bệnh nhân đang điều trị. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 48 người đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.
Trước đó Hội đồng chuyên môn do GS.TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng - đã thống nhất với các thầy thuốc, tất cả các ca bệnh có dấu hiệu khó thở, thở gắng sức đều phải coi là bệnh nhân nặng để theo dõi và phòng ngừa kịp thời, hạn chế tình trạng bệnh nhân nặng lên, gây khó khăn cho công tác điều trị.
Trước tình hình dịch COVID-19 các nước trong khu vực diễn biến phức tạp, Bộ Y tế liên tục đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, đặc biệt là thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay – yếu tố quyết định để làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi xảy ra lây nhiễm tại cộng đồng.
Đối với các cơ sở y tế, trong những chuyến kiểm tra an toàn COVID-19 và chất lượng bệnh viện gần đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - đều nhấn mạnh các cơ sở y tế phải xác định có thể phát hiện ca lây nhiễm trong khu vực mình để tầm soát, rà soát lại và có kịch bản cho tình huống dịch lây nhiễm trong cộng đồng và ngay trong đơn vị.
Cùng đó, khi có ca bệnh diễn biến phức tạp phải kết nối với Trung tâm quản lý và điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, để Hội đồng chuyên môn có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng và nguy cơ tử vong.
Theo Võ Thu (Giadinh.net.vn)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (1 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (2 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (3 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (3 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (5 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (5 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (5 giờ trước)