-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Xã hội
26/12/2025 06:57Sẽ cưỡng chế tài sản người thân nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt
Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 166/2013 sau 12 năm áp dụng. Nghị định 296 được đánh giá có nhiều điểm đổi mới quan trọng, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cưỡng chế, đồng thời tăng tính minh bạch và hiệu quả trong thực thi pháp luật.
Một trong những thay đổi đáng chú ý là cho phép áp dụng linh hoạt, đồng thời nhiều biện pháp cưỡng chế thay vì phải tuân thủ trình tự cứng nhắc như trước đây. Trước kia, cơ quan thực thi buộc phải khấu trừ tiền lương, thu nhập hoặc tiền trong tài khoản trước, chỉ khi không thực hiện được mới chuyển sang kê biên tài sản, điều này có thể tạo kẽ hở để người vi phạm tẩu tán tài sản.
Từ năm 2026, người có thẩm quyền có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế cùng lúc nếu xét thấy cần thiết. Bốn biện pháp vẫn được giữ nguyên gồm khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản, kê biên tài sản để bán đấu giá và thu giữ tài sản đang do cá nhân, tổ chức khác nắm giữ trong trường hợp có hành vi tẩu tán.
So với quy định hiện hành, Nghị định 296 bổ sung thêm các đối tượng bị áp dụng cưỡng chế như hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và cộng đồng dân cư. Quy định mới xác lập nguyên tắc ưu tiên xử lý tài sản chung trước, nếu không đủ thì tiếp tục cưỡng chế đến tài sản riêng của từng thành viên, nhằm ngăn chặn tình trạng tách tài sản để trốn tránh nghĩa vụ nộp phạt.
Với hộ kinh doanh và hộ gia đình, chủ hộ cùng các thành viên phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng nếu tài sản chung không đủ. Đối với tổ hợp tác, các thành viên liên đới chịu trách nhiệm theo tỷ lệ góp vốn hoặc theo thỏa thuận hợp đồng.
Nghị định cũng siết chặt kỷ luật tài chính đối với cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang và các tổ chức chính trị khi bị cưỡng chế, theo đó tuyệt đối không được sử dụng ngân sách nhà nước để nộp phạt. Các đơn vị vi phạm phải tự bảo đảm nguồn tiền hợp pháp khác để thi hành quyết định, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Một điểm mới khác là mở rộng phạm vi khấu trừ tiền gửi nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản. Thay vì chỉ áp dụng với tài khoản tại tổ chức tín dụng trong nước, Nghị định 296 cho phép cưỡng chế cả tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam. Quy định này tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xử lý các trường hợp có dòng tiền luân chuyển qua nhiều kênh tài chính.
Đặc biệt, Nghị định mới thiết lập kỷ luật thời gian chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin tài khoản. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải cung cấp thông tin tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu.
Trường hợp chưa có thông tin, cơ quan chức năng được quyền yêu cầu ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước cung cấp. Việc quy định rõ thời hạn giúp ngăn chặn tình trạng trì hoãn, chuyển dịch dòng tiền, đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi tiền phạt cho ngân sách nhà nước.
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (53 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (3 giờ trước)