Với đường đi thắt nút, tốc độ di chuyển siêu chậm và thời gian duy trì hoàn lưu suốt 5-6 ngày liên tục trên Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 (Narra) được cơ quan khí tượng đánh giá là hiện tượng dị thường rất hiếm thấy trong lịch sử.

Giải mã những điểm dị thường và nguyên nhân của bão số 4

25-1787657427-vi-sao-bao-so-4-narra-co-quy-dao-di-thuong-xoay-van-suot-6-ngay-tren-vinh-bac-bo
Hướng di chuyển của bão số 4 vào hồi 17 giờ ngày 25/8. Ảnh: VNDMS.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm đã chỉ ra những đặc điểm hiếm gặp cũng như nguyên nhân tạo ra cơn bão dị thường này:

Bão di chuyển cực chậm (chỉ 3–5 km/h), đi vòng vèo rồi quay ngược trở ra ngoài Vịnh thay vì nhanh chóng tiến vào đất liền. Trong khi các cơn bão thông thường chỉ mất 12 giờ đến 2 ngày để vượt qua Vịnh Bắc Bộ, bão Narra duy trì cường độ cấp 8–9, giật cấp 11 và quẩn quanh tại đây suốt 5–6 ngày (từ 21/8).

Diễn biến này xuất phát từ môi trường dẫn đường yếu và phức tạp trong khu vực dải hội tụ nhiệt đới. Do trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định, bão chịu tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh cùng quá trình động lực nội tại, dẫn đến việc liên tục đổi hướng và tạo nên quỹ đạo thắt nút dị thường.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài

25-1787657379-vi-sao-bao-so-4-narra-co-quy-dao-di-thuong-xoay-van-suot-6-ngay-tren-vinh-bac-bo
Bão số 4 gây thiệt hại cho nhiều địa phương.

Hoàn lưu bão tồn tại nhiều ngày đã trút lượng mưa lớn xuống diện rộng, làm nảy sinh nhiều sự cố thiên tai nghiêm trọng:

- Thương vong & Thiệt hại nhà cửa: 1 người chết tại Lạng Sơn do sạt lở đất; 3 người bị thương (tại Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh). Có 2 nhà sập hoàn toàn, 965 nhà bị tốc mái/hư hỏng và 1.412 nhà bị ngập sâu.

- Hơn 6.200 hộ dân bị cô lập (tập trung nhiều nhất ở Lạng Sơn và Bắc Ninh), lực lượng chức năng phải dùng xuồng vận chuyển lương thực ứng cứu. Các địa phương đã khẩn cấp sơ tán 7.079 hộ dân đến vị trí an toàn.

Dự báo diễn biến tiếp theo

Trong 24 giờ tới, bão giảm cường độ dần thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc, đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) trước khi suy yếu và tan dần.

Từ chiều tối 25/8 đến 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông (phổ biến 15–35 mm, có nơi trên 80 mm). Các đoàn công tác trung ương đã được tăng cường xuống Hải Phòng, Hưng Yên... để phối hợp xử lý sự cố đê điều và khắc phục ngập lụt.

TN (SHTT)