Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành gần bờ biển phía Đông Malaysia và nhiều khả năng sẽ tiến vào khu vực Nam Biển Đông trong vòng 24 giờ tới. Cùng lúc, bão số 15 Koto vẫn đang di chuyển chậm, liên tục đổi hướng và tiếp tục gây khó khăn cho công tác dự báo khi hướng về khu vực Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều 28/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng ven biển phía Đông Malaysia với gió mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 15 km/h.

28-1764319097-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-sap-vao-bien-dong-bao-so-15-dien-bien-kho-luong.jpg
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khả năng sắp vào Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ hướng Đông Bắc và có khả năng vượt qua vĩ tuyến 5 để tiến vào Biển Đông. Đến 13h ngày 29/11, tâm áp thấp nằm trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 7, giật cấp 9; và đến 13h ngày 30/11 gần như vẫn ở khu vực này, duy trì sức gió cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, hệ thống đổi hướng Bắc Đông Bắc và dần suy yếu.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến khu vực phía Tây Nam Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2,5-4 m, biển động mạnh; tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể gặp giông, lốc, sóng lớn.

Nếu đi vào Biển Đông, đây sẽ là xoáy thuận nhiệt đới thứ 21 xuất hiện trên Biển Đông từ đầu năm 2025, theo đó vượt mốc 20 xoáy thuận của năm 2017 và lập kỷ lục mới.

Bão số 15 Koto diễn biến khó lường

Trong lúc áp thấp nhiệt đới đang hình thành, bão số 15 Koto vẫn hoạt động trên vùng giữa Biển Đông và tiếp tục có quỹ đạo thay đổi liên tục, khiến diễn biến càng thêm phức tạp.

28-1764319097-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-sap-vao-bien-dong-bao-so-15-dien-bien-kho-luong.jpg
Hướng di chuyển của bão số 15 Koto. Ảnh: NCHMF

Đến 13h chiều nay, tâm bão nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13 — giảm hai cấp so với chiều tối qua. Hiện bão di chuyển hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h.

Dự báo 24 giờ tới, bão đổi hướng sang Bắc Tây Bắc, vẫn đi chậm khoảng 5 km/h và tiếp tục suy yếu. Đến 13h ngày 29/11, bão ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Tây Bắc, mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

24 giờ tiếp theo, bão gần như đứng yên khi tiếp tục di chuyển Bắc Tây Bắc, chỉ 3-5 km/h. Đến 13h ngày 30/11, tâm bão còn cách bờ biển phía Đông Gia Lai khoảng 280 km về phía Đông, mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Trong 24 giờ kế tiếp, bão đổi hướng thêm một lần nữa, chuyển sang Tây Tây Nam với tốc độ 3-5 km/h và suy yếu dần. Đến 13h ngày 1/12, tâm bão tiếp tục ở phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông Gia Lai khoảng 200 km, mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Sau 72-120 giờ, bão vẫn đi chậm theo hướng Tây Tây Nam và tiếp tục giảm cường độ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và phần phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12-13, sóng cao 6-8 m, biển động rất mạnh. Ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

PN (SHTT)