Samsung dường như đã hoàn thiện dàn sản phẩm Galaxy S26 cho năm nay, trong đó Galaxy S26 Plus vẫn góp mặt như thường lệ.

Những hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy mẫu máy này gần như đã hoàn chỉnh về thiết kế, đồng thời xóa tan tin đồn trước đó rằng hãng sẽ khai tử phiên bản Plus để nhường chỗ cho một mẫu Edge siêu mỏng. Có thể kế hoạch đó đã được Samsung cân nhắc, nhưng sau kết quả kinh doanh của dòng Edge, hãng đã giữ lại chiếc Plus quen thuộc.

Dẫu vậy, như nhiều năm trước, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về Galaxy S26 Ultra, trong khi S26 Plus tiếp tục bị “kẹt” trong vị trí lưng chừng: cấu hình tiệm cận flagship nhưng lại thiếu một vài nâng cấp quan trọng mỗi mùa. Năm nay, nhiều người cho rằng Samsung cần thay đổi điều này và biến S26 Plus trở thành một mẫu flagship đúng nghĩa.

Galaxy S26 Plus2.png
Hình ảnh rò rỉ mẫu Galaxy S26 Plus. Ảnh: OnLeaks and AndroidHeadlines

Một trong những yêu cầu nổi bật từ người dùng là Samsung cần mang lớp phủ chống phản chiếu cao cấp xuống phiên bản Plus. Dù dẫn đầu thị trường về công nghệ màn hình, hãng vẫn giữ lớp phủ này riêng cho S24 Ultra.

Trong bối cảnh smartphone đều đạt độ sáng rất cao, khả năng nhìn ngoài trời phụ thuộc nhiều hơn vào việc giảm phản chiếu bề mặt – yếu tố mà Samsung thừa hiểu nhưng vẫn chưa chịu áp dụng cho S26 Plus. Điều này khiến nhiều fan không hài lòng, nhất là khi mức giá của phiên bản Plus đã chạm ngưỡng flagship 1.000 USD. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến người dùng iPhone hay Pixel cân nhắc chuyển sang Galaxy.

Camera telephoto cũng là điểm được kỳ vọng cải thiện. Dù hệ thống zoom kép trên Ultra trông rất hoành tráng, thực tế phần lớn người dùng chỉ cần một ống kính telephoto chất lượng tốt, kết hợp thuật toán cắt cảm biến. Trong khi nhiều hãng Trung Quốc chọn hướng này với ống kính 3X hoặc 4X có cảm biến lớn, Galaxy S26 Plus hiện vẫn dùng cảm biến telephoto cũ kỹ và nhỏ, dẫn đến chất lượng ảnh thiếu sáng chưa được như mong đợi.

Galaxy S26 Plus4.png
S25 Ultra có khả năng chống phản xạ ánh sáng đáng kinh ngạc. Ảnh: PhoneArena

Nếu Samsung tăng kích thước cảm biến, mở rộng khẩu độ hoặc bổ sung khả năng chụp macro telephoto, chỉ vài điều chỉnh như vậy cũng đủ tạo nên khác biệt rõ rệt. Một camera telephoto tốt đôi khi hữu ích hơn hệ thống zoom “dư thừa” trên Ultra.

Vấn đề pin là mong muốn lớn khác của người dùng. Do phải dành chỗ cho S Pen, S26 Ultra buộc phải hy sinh dung lượng pin. Điều này càng khiến S26 Plus cần được trang bị viên pin lớn hơn để bù lại. Người dùng không thể tiếp tục hài lòng chỉ với lời hứa “tối ưu hóa” phần mềm – điều họ cần là dung lượng pin lớn hơn, mật độ cao hơn, đảm bảo thời lượng sử dụng ổn định trong mọi điều kiện. Công nghệ pin silicon-carbon được xem là hướng đi tất yếu mà Samsung nên mạnh dạn áp dụng.

Chuẩn sạc Qi2 cũng là tính năng fan mong chờ được trang bị trên S26 Plus. Việc chuẩn này triển khai chậm khiến không ít người khó chịu, đặc biệt khi Pixel 10 đã hỗ trợ. Nam châm căn chỉnh tự động mang lại sự tiện lợi thực sự: chỉ đặt máy xuống là sạc ngay đúng vị trí. Bên cạnh đó, Qi2 còn giúp nâng tốc độ sạc không dây – vốn đang khá khiêm tốn ở mức 10–15W – lên mức cao hơn và ổn định nhờ nam châm giữ máy cố định.

Camera selfie của Samsung cũng được kêu gọi cải tiến. Việc giữ góc chụp quá hẹp khiến selfie nhóm gặp nhiều hạn chế. Trong khi một số đối thủ đã tìm ra hướng đổi mới – chẳng hạn như cảm biến vuông giúp xoay ảnh linh hoạt – người dùng hy vọng Samsung không tiếp tục xem nhẹ camera trước và sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn trên S26 Plus.

Cuối cùng, một đề xuất gây nhiều bàn luận là Samsung nên bổ sung nút chụp ảnh chuyên dụng. Khi chụp ảnh bằng smartphone đã trở thành thói quen hằng ngày, một nút vật lý giúp mở nhanh camera và bắt kịp khoảnh khắc là điều nhiều người mong muốn. Không nhất thiết phải sao chép cách làm của Apple, nhưng một nút bấm có thể lập trình sẽ giúp thao tác chụp ảnh trở nên nhanh, chính xác và “có cảm xúc” hơn so với việc nhấn vào màn hình.

Người dùng đã chờ đợi quá lâu để thấy Samsung đầu tư nghiêm túc cho phiên bản Plus. Nếu muốn Galaxy S26 Plus trở thành một flagship đáng mua, đây chính là thời điểm Samsung cần lắng nghe và đáp ứng những mong muốn đó.

Theo PV (SHTT)