Một thực tế đáng báo động vừa được Google công bố: gần một nửa số thiết bị Android đang hoạt động trên toàn cầu hiện không còn được bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng.
09-1770624925-nguy-co-mat-trang-tien-va-du-lieu-ca-nhan-canh-bao-do-toi-1-ty-nguoi-dung-android.jpg
Ảnh minh họa.

Với con số ước tính lên tới khoảng 1 tỷ người dùng, đây không còn là một vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng an toàn thông tin quy mô lớn, nơi tiền bạc và dữ liệu riêng tư của người dùng có thể "bốc hơi" bất cứ lúc nào.

Nguồn cơn của sự nguy hiểm này bắt nguồn từ chính sách cập nhật của gã khổng lồ công nghệ. Hiện tại, Google đã chính thức ngừng phát hành các bản vá bảo mật cho những thiết bị chạy hệ điều hành Android 12 trở xuống. Điều này đồng nghĩa với việc những chiếc điện thoại ra mắt từ năm 2021 trở về trước gần như bị "bỏ rơi" trong vùng nguy hiểm. Số liệu thống kê cho thấy chỉ có khoảng 57,9% thiết bị đang chạy Android 13 trở lên, trong khi hơn 42% còn lại đang phơi mình trước các loại mã độc (malware) và phần mềm gián điệp (spyware) hiện đại mà không có bất kỳ tấm khiên che chắn nào.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này nằm ở sự phân mảnh kinh niên của hệ sinh thái Android. Khác với sự đồng bộ của đối thủ Apple, Android là một nền tảng mở với sự tham gia của hàng loạt nhà sản xuất như Samsung, Xiaomi, OPPO hay vivo. Chính vì mỗi hãng có một lộ trình cập nhật riêng, việc triển khai các bản vá bảo mật thường bị chậm trễ hoặc bị bỏ dở hoàn toàn trên các dòng máy cũ. Hệ quả là trong khi 90% iPhone đã được cập nhật lên hai phiên bản iOS mới nhất, thì chỉ có vỏn vẹn 7,5% thiết bị Android trên toàn cầu tiếp cận được với Android 16.

Thông điệp từ Google gửi đến người dùng lần này cực kỳ thẳng thắn và quyết liệt: Nếu chiếc điện thoại của bạn không thể nâng cấp lên tối thiểu là Android 13, hãy mua một thiết bị mới ngay lập tức. Đây không phải lời mời gọi mua sắm để trải nghiệm tính năng, mà là một cảnh báo an ninh chính thức. Ngay cả khi dịch vụ Google Play Protect vẫn hỗ trợ quét mã độc cho các máy cũ từ Android 7 trở lên, hệ thống này cũng không thể vá được những lỗ hổng bảo mật nằm sâu trong lõi hệ điều hành.

Rủi ro mà người dùng phải đối mặt là hoàn toàn có thật và vô cùng tàn khốc. Chỉ cần một lỗ hổng chưa được vá, tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập để đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng, ví điện tử hay tài khoản chứng khoán. Trong kỷ nguyên số, một sơ hở nhỏ từ chiếc điện thoại lỗi thời có thể dẫn đến việc tài khoản bị rút sạch hoặc danh tính cá nhân bị lợi dụng cho các mục đích phi pháp. Vì vậy, việc nâng cấp lên một thiết bị mới — dù chỉ là phân khúc tầm trung nhưng có cam kết bảo mật lâu dài — đang trở thành lựa chọn sống còn để bảo vệ an toàn cá nhân.

PTH (SHTT)