-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Công nghệ
20/12/2017 16:08Xuất hiện phần mềm độc hại phá hỏng điện thoại Android
Được phát hiện lần đầu bởi các nhà nghiên cứu bảo mật Kaspersky Lab, Loapi khiến phần cứng của điện thoại Android lây nhiễm phải làm việc quá tải gây ra hỏng hóc nghiêm trọng.
Sau khi lây nhiễm vào smartphone, Loapi sẽ tải về ứng dụng đào tiền số rồi khởi tạo token số có tên Monero. Ứng dụng đào tiền này sẽ lợi dụng sức mạnh của thiết bị để giải các phép toán phức tạp kiếm tiền cho kẻ chủ mưu.
Thực tế cũng có các hình thức tấn công tương tự khi ứng dụng đào tiền ẩn trong máy dùng sức mạnh của thiết bị kiếm thêm thu nhập cho kẻ tấn công. Hình thức “tầm gửi” này hay được gọi với cái tên “cryptojacking”.
Tuy nhiên, khác biệt giữa hình thức “cryptojacking” thông thường với Loapi là chỗ malware này sẽ vắt kiệt thiết bị Android cho tới khi chúng không thể hoạt động được nữa thì thôi.
Loapi khiến smartphone hoặc máy tính bảng Android hoạt động quá sức, gây nóng và phồng pin, đồng thời có thể làm thiết bị biến dạng và gây ra nhiều hỏng hóc khác.
Ngoài đào tiền cho ứng dụng Monero, Loapi còn cài cắm thêm quảng cáo độc hại vào trình duyệt web, mục thông báo hay thậm chí vào cả các ứng dụng khác.
Loapi có thể tải về ứng dụng khác mà không cần người dùng cho phép, đồng thời tự kết nối SMS để gửi tin nhắn tới các đầu số tính phí cao.
Malware này còn sử dụng thiết bị lây nhiễm như một “bot” có điều khiển để tấn công từ chối dịch vụ. Khi đó, hàng nghìn smartphone “bot” bị thao túng sẽ gia tăng truy cập vào một trang web hoặc tài nguyên mạng khiến nó nhanh chóng bị đánh sập.
Do tính chất linh hoạt của Loapi, Kaspersky ví phần mềm độc hại này như công cụ đa năng, vừa gây thiệt hại về tài chính, vừa khiến thiết bị lây nhiễm hỏng hóc vĩnh viễn.
Kaspersky cho biết Loapi mới chỉ xuất hiện trên các kho ứng dụng thứ ba chứ chưa có trên Google Play. Malware thường ẩn mình dưới dạng phần mềm dành cho người lớn hoặc phần mềm diệt virus cho thiết bị di động.
Khi cài đặt vào máy, Loapi bắt đầu gây ức chế bằng cách bật ra hàng loạt pop-up, hỏi nạn nhân có cho phép ứng dụng chạy trên thiết bị hay không. Chỉ khi nạn nhân nhấp vào nút đồng ý, các pop-up này mới thôi xuất hiện.
Sau khi được cấp quyền hệ thống, Loapi bắt đầu quy trình “tầm gửi”, lợi dụng thiết bị cho việc riêng. Malware này thậm chí còn khuyến cáo nạn nhân tháo cài đặt phần mềm diệt virus thật trên máy để thỏa sức tung hoành mà không bị phát hiện.
Với thiết bị chẳng may nhiễm Loapi, cách loại bỏ malware duy nhất là khởi động máy ở chế độ Safe Mode, rồi thay đổi thiết lập để loại bỏ quyền quản trị cao nhất và xóa ứng dụng lây nhiễm. Khi ở Safe Mode, các ứng dụng thứ ba sẽ không thể hoạt động được.
Theo Gia Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (11:38)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (11:30)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (11:24)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (11:19)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (11:17)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (11:14)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (11:11)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (11:08)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (11:08)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (11:08)