Khoảnh khắc vừa rời khỏi giường vào mỗi sáng sớm, khi bụng còn đói và chưa ăn uống gì, chính là “thước đo” chân thực nhất phản ánh tình trạng sức khỏe

Cùng với đêm muộn, đây là khoảng thời gian cơ thể dễ dàng để lộ các triệu chứng bệnh tật tiềm ẩn, đặc biệt là ung thư.

Với căn bệnh ung thư phổi, điều này càng thể hiện rõ rệt bởi sự chuyển đổi nhiệt độ, tư thế vận động, môi trường hít thở hay tình trạng thiếu nước sau một đêm dài đều tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến hệ hô hấp.

Nếu bạn thường xuyên bắt gặp 4 cảm giác bất thường dưới đây khi vừa thức dậy, rất có thể tế bào ung thư đang âm thầm hủy hoại lá phổi và việc tìm gặp bác sĩ ngay lập tức là điều vô cùng cấp thiết.   

1. Đau tức ngực không rõ nguyên nhân

19-1789782555-4-dau-hieu-ung-thu-phoi-rat-ro-ret-vao-buoi-sang-dung-chu-quan-bo-qua

Cảm giác đầu tiên cần cảnh giác là tình trạng đau tức ngực không rõ nguyên nhân. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), đau ngực là một trong những biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất, xuất hiện ở khoảng 20% đến 40% bệnh nhân ung thư phổi trong quá trình tiến triển bệnh.

Dù ở giai đoạn đầu cơn đau chưa thực sự rõ rệt, người bệnh vẫn cảm nhận lồng ngực bị đè nén kỳ lạ, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, bức bối. Nguyên nhân là do thành ngực tập trung nhiều đầu mút sợi thần kinh; khi bị khối u xâm lấn, hoặc do luồng khí ra vào phổi tạo lực ép và chuyển động tác động lên khối u, cảm giác đau tức sẽ phát sinh.

Tình trạng này cũng có thể báo hiệu khối u đã xâm lấn rộng hoặc di căn sang hạch và các cơ quan lân cận trong khoang ngực. Điểm đặc trưng của cơn đau ngực do ung thư phổi là thường nằm sâu bên trong, xuất hiện bất chợt ngay cả khi không gắng sức hay căng thẳng, kèm theo khó thở và ho dai dẳng, đồng thời mức độ đau sẽ tăng nặng hơn mỗi khi hít sâu, ho hay vận động mạnh.   

2. Hụt hơi, khàn giọng kéo dài

Bên cạnh đau ngực, tình trạng hụt hơi và khàn giọng kéo dài vào đầu ngày cũng là lời cảnh báo nghiêm trọng từ hệ hô hấp. Dữ liệu tổng hợp đã được công bố từ Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) ghi nhận có hơn 50% người bệnh trải qua tình trạng khó thở, hụt hơi khi khối u chèn ép đường thở.

Khi cơ thể vừa trải qua một đêm mất nước cộng hưởng với nền nhiệt độ thấp của buổi sáng, các biểu hiện này càng trở nên rõ ràng. Nhiều bệnh nhân lâm sàng mô tả họ cảm thấy như có một vật vô hình đang thắt chặt lấy cổ họng.

Khi chuyển từ tư thế nằm sang ngồi dậy, đứng lên hay bắt đầu vận động, tình trạng khó thở có xu hướng nặng hơn. Khác với mệt mỏi thông thường, khàn tiếng và khó thở do bệnh lý này thường đi liền với cảm giác kiệt sức dù đã ngủ đủ giấc, có thể kèm theo tức ngực, chóng mặt, cơ thể rã rời vì thiếu dưỡng khí.

Dù sau đó triệu chứng có thể tự thuyên giảm phần nào, chúng vẫn sẽ đều đặn lặp lại vào sáng hôm sau.  

3. Đau nhức bất thường ở vai, cánh tay

Một triệu chứng khác dễ gây nhầm lẫn nhưng lại mang tính chỉ dấu cao là hiện tượng đau nhức bất thường ở vùng vai và cánh tay. Nếu đã loại trừ nguyên nhân chấn thương hay bệnh lý xương khớp, người bệnh cần đặc biệt lưu tâm đến sự hiện diện của khối u ở phổi.

Khi thức dậy, việc vận động tay vai sau thời gian dài bất động cùng với nỗ lực tăng cường nhịp thở của phổi sẽ tác động mạnh lên khối u, khiến cơn đau trở nên rõ rệt hơn. Dưới góc độ y khoa, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) chỉ ra rằng triệu chứng này đặc trưng bởi khối u Pancoast (khối u phát triển ở vị trí đỉnh phổi).

Thống kê lâm sàng ghi nhận có tới hơn 90% trường hợp mắc u Pancoast gặp phải triệu chứng khởi phát đầu tiên là đau nhức vùng vai và lan xuống cánh tay. Hiện tượng này xảy ra do khối u tại đỉnh phổi chèn ép trực tiếp lên đám rối thần kinh cánh tay và màng phổi.

4. Ho dữ dội hoặc ho ra máu

19-1789782622-4-dau-hieu-ung-thu-phoi-rat-ro-ret-vao-buoi-sang-dung-chu-quan-bo-qua

Cuối cùng, dấu hiệu nguy hiểm và điển hình không thể xem nhẹ là những cơn ho dữ dội hoặc ho ra máu khi vừa bắt đầu ngày mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ho dai dẳng là biểu hiện xuất hiện ở 50 - 75% người bệnh.

Bên cạnh đó, tình trạng ho ra máu (hoặc đờm lẫn vệt máu) xuất hiện ở khoảng 15 - 20% các ca bệnh. Không giống các đợt cảm lạnh thông thường, cơn ho bắt nguồn từ ung thư phổi thường ho thành từng cơn dồn dập, bóp nghẹt lồng ngực, đi kèm cảm giác ngột ngạt, khó thở tựa như sắp chết đuối.

Bệnh nhân thường ho khan không đờm hoặc chỉ có một lượng nhỏ đờm trắng dính, đôi khi xuất hiện những vệt máu rải rác và có thể tiến triển thành ho ra máu ở giai đoạn nặng.

Do cơ thể rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và tư thế đột ngột, các cơn ho này bùng phát mạnh mẽ nhất vào sáng sớm, đặc biệt là vào mùa lạnh, và hoàn toàn không thuyên giảm khi điều trị bằng các loại thuốc ho hay thuốc cảm thông thường.

PV (SHTT)