Mặc dù có vẻ ngoài sạch sẽ và tiện nghi, những ngôi nhà hiện đại thực chất đang bị bao phủ bởi vi nhựa, những tác nhân gây tổn hại DNA và thúc đẩy ung thư vốn đang ẩn mình ngay trong các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Theo Daily Mail, khoa học về vi nhựa vẫn là một lĩnh vực mới nhưng đang mở rộng nhanh chóng, định nghĩa chúng là những mảnh nhựa cực nhỏ có kích thước dưới 5 milimét, hình thành từ sự phân hủy nhựa mà mắt thường khó có thể nhìn thấy.

13-1768270036-5-nguon-vi-nhua-day-ray-trong-nha-rat-nguy-hiem-nhung-it-nguoi-biet.webp
Ảnh minh họa

Sự hiện diện của chúng phổ biến đến mức đáng báo động khi các nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong tinh hoàn, thận, gan, nhau thai và thậm chí là trong lần đi ngoài đầu tiên của trẻ sơ sinh. Kinh khủng hơn, não người được tìm thấy chứa khoảng 0,5% vi nhựa theo trọng lượng, tương đương với việc chúng ta đang mang theo 7 gram nhựa — xấp xỉ trọng lượng một chiếc thìa nhựa — ngay trong đầu mình.

Tiến sĩ Paul Saladino, một chuyên gia có ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe, đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng việc giảm tiếp xúc với vi nhựa sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe, bởi chúng liên quan trực tiếp đến các bệnh mạn tính như Alzheimer, bệnh tim, đột quỵ và tử vong sớm. Ông nhấn mạnh: “Đây là 5 nguồn tiếp xúc vi nhựa lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Năm thứ này khiến bạn nuốt vào hàng triệu hạt vi nhựa, có lẽ là mỗi ngày.”

Đứng đầu danh sách những “thủ phạm” gây ngỡ ngàng nhất chính là chiếc cốc cà phê giấy tiện lợi. Dù bề ngoài là giấy, bên trong chúng lại được lót một lớp nhựa mỏng chống thấm; khi gặp chất lỏng nóng, lớp lót này phân hủy và giải phóng hàng nghìn hạt vi nhựa trực tiếp vào đồ uống. Tương tự, các túi trà cao cấp làm từ lưới nhựa nylon có thể giải phóng hàng tỷ hạt nano nhựa vào tách trà khi ngâm trong nước sôi, một con số vượt xa lượng vi nhựa trong nước máy thông thường.

Bình sữa trẻ em làm từ nhựa polypropylene cũng là một mối nguy hại lớn. Quá trình tiệt trùng bằng nước nóng khiến chúng giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa trên mỗi lít sữa, khiến trẻ sơ sinh — đối tượng có trọng lượng cơ thể thấp và sinh lý nhạy cảm — dễ bị viêm và rối loạn nội tiết tố.

Bên cạnh đó, các loại đồ hộp cũng không hề an toàn như ta tưởng; lớp phủ epoxy bên trong lon có thể bị phân hủy theo thời gian, đặc biệt khi đựng thực phẩm có tính axit hoặc nhiều chất béo, khiến người tiêu dùng vô tình nuốt phải nhựa.

Cuối cùng, một vật dụng nhà bếp tưởng chừng vô hại là thớt nhựa lại chính là nguồn phát tán vi nhựa khổng lồ do sự mài mòn của dao sắc. Mỗi nhát cắt sẽ cạo ra những mảnh nhựa bám vào thực phẩm, khiến một người có thể nuốt hàng chục triệu hạt vi nhựa mỗi năm.

Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi thớt cũ đi và xuất hiện nhiều vết cắt sâu. Ngoài ra, bàn chải đánh răng, nước đóng chai và thậm chí là các loại thực phẩm tươi sống như thịt, rau củ cũng đã được ghi nhận là có chứa vi nhựa.

Dù vi nhựa đã xâm nhập vào mọi khía cạnh và không thể tránh khỏi hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể chủ động bảo vệ bản thân. Các chuyên gia khuyến nghị thay thế đồ nhựa bằng hộp đựng thủy tinh hoặc kim loại, hạn chế đồ dùng một lần, tránh dùng chảo chống dính, lọc nước máy và ưu tiên các loại thực phẩm nguyên chất để giảm thiểu tối đa sự tấn công của "kẻ thù vô hình" này.

PV (SHTT)