-
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm -
Vụ 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ: Người thân nghẹn lời kể điều ít ai ngờ về các cháu -
Nguồn cơn vụ cháy thảm khốc khiến bé trai 4 tuổi nguy kịch, mất cả cha lẫn mẹ? Xót xa tình trạng cháu bé? -
Sự thật về TikToker Master Sanker: Từ triệu phú siêu xe đến ồn ào "diễn kịch" tặng iPhone tại Hồ Gươm
Đời sống
03/10/2025 09:02Ăn món này, người đàn ông qua đời vì đường trong máu mất kiểm soát, bác sĩ nhắc: 3 thứ không ngọt nhưng rất hại với người tiểu đường!
Người đàn ông đó là ông Vương, khoảng 60 tuổi, sống tại Quảng Đông, (Trung Quốc). Mấy ngày trước, ông đột ngột đau bụng, khó thở rồi hôn mê ngay tại nhà. Gia đình vội vã gọi xe cấp cứu, tưởng ông bị đột quỵ nhưng lại được nghe cụm từ xa lạ: hôn mê tăng thẩm thấu do tiểu đường.
Theo bác sĩ cấp cứu, đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến lượng đường trong máu tăng cao mất kiểm soát, gây mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải và cuối cùng dẫn đến tử vong. Dù đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức vẫn không thể cứu được ông Vương, ông qua đời ngay trong đêm.

Điều khiến người thân sốc hơn cả là ông Vương vốn ăn chay trường nhiều tháng, tuyệt đối không đụng đến thịt. Bởi ông cho rằng chỉ cần không ăn đồ ngọt, tránh luôn cả thịt sẽ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, mấy năm liên tục ngày nào ông cũng ăn rất nhiều các món củ giàu tinh bột như các loại khoai, sắn, củ mài... làm thực phẩm chính. Kiêng thịt nhưng ông thích mua sẵn các món chay giả mặn để bớt thèm, chủ yếu làm bằng đậu phụ. Nguy hiểm hơn, món nào ông cũng thích chế biến nhiều dầu mỡ để bớt "nhạt mồm".
Cứ như vậy, đường huyết của ông Vương ngày càng tăng, mỡ máu cũng cao. Ông lại chủ quan, không chịu đường huyết thường xuyên, tin vào chế độ ăn "lành mạnh" của mình nên lười đi tái khám. Thậm chí, khi thấy cơ thể có các dấu hiệu bất thường thì mặc định do mình ăn chay, có tuổi nên mệt mỏi. Cuối cùng, dẫn tới kết quả đau lòng.
3 thực phẩm không ngọt nhưng ăn nhiều cực nguy hiểm với người tiểu đường
Cũng theo bác sĩ cấp cứu cho ông Vương, tiểu đường là bệnh mạn tính, bản thân nó không trực tiếp gây tử vong nhưng biến chưng của bệnh thì có. Nếu không kiểm soát tốt, người bệnh dễ đối diện biến chứng nguy hiểm tính mạng như suy thận, mù lòa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hôn mê tăng thẩm thấu...
Bác sĩ nhắc nhở, không chỉ đường, bánh kẹo... mới nguy hiểm, còn có những món ăn không hề ngọt, vốn lành mạnh nhưng bệnh nhân tiểu đường ăn nhiều lại cực hại. Ví dụ như:
1. Rau củ chứa nhiều tinh bột
Khoai tây, khoai lang, khoai mỡ… vốn được xem là thực phẩm lành mạnh, nhưng với người tiểu đường lại tiềm ẩn rủi ro nếu ăn nhiều. Lượng tinh bột cao trong chúng chuyển hóa thành glucose rất nhanh, khiến đường huyết tăng vọt chỉ sau bữa ăn. Ăn liên tục có thể đẩy bệnh nhân vào tình trạng hôn mê tăng thẩm thấu cực nguy hiểm. Nhất là nếu chế biến nhiều dầu mỡ.

Cơ chế này xảy ra vì cơ thể không kịp sử dụng hết lượng đường được giải phóng. Đường tích tụ trong máu lâu ngày sẽ phá hủy mạch máu, làm tổn thương thận, mắt và tim. Nếu vẫn muốn ăn, người bệnh phải giảm lượng tinh bột khác trong bữa và kết hợp nhiều rau có chỉ số đường huyết thấp.
2. Các sản phẩm chế biến từ đậu nành
Đậu phụ, tàu hũ ky hay chả chay là nguồn protein phổ biến, đặc biệt với người ăn chay. Tuy nhiên, khi chiên hoặc nướng, chúng hút nhiều dầu mỡ, khiến hàm lượng chất béo tăng đột biến. Kết quả là carbohydrate bị giữ lại trong dạ dày lâu hơn, đường huyết không tăng ngay mà tăng muộn nhưng kéo dài khó kiểm soát.
Không chỉ vậy, nhiều món chay từ đậu nành chế biến sẵn thường chứa muối, bột ngọt và dầu ở mức cao. Đây là yếu tố làm nặng thêm tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa. Về lâu dài, người tiểu đường ăn thường xuyên sẽ dễ bị biến chứng tim mạch và thận.
3. Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ
Đồ chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, nem rán thường được coi là "không ngọt", nhưng lại ẩn chứa một lượng lớn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những chất này làm giảm độ nhạy của insulin, khiến đường trong máu khó kiểm soát. Người tiểu đường ăn nhiều đồ chiên rán sẽ dễ bị rối loạn mỡ máu, làm tình trạng bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, quá trình chiên ở nhiệt độ cao còn tạo ra nhiều hợp chất độc hại có thể gây viêm mạn tính trong cơ thể. Viêm mạn tính là yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tổn thương mạch máu ở người tiểu đường. Vì vậy, dù không có vị ngọt, thực phẩm chiên rán vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng.
- Hà Nội giao thêm gần 5,9ha đất xây nhà ở xã hội sát khu biệt thự triệu USD (10:33)
- Xét xử đại án Bộ Y tế: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa ngay tại tòa (10:21)
- Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn (10:21)
- Nam nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi bồi thường hàng triệu USD (10:15)
- Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (10:14)
- Apple bứt phá cuộc đua công nghệ: iOS 27 sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng soạn thảo văn bản bằng AI (10:11)
- Yêu được bạn trai giàu có làm giám đốc, một lần đến nhà chơi tôi gặp osin nên sai bảo vài câu, ai ngờ bị đá (10:10)
- Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng loay hoay xử lý tờ khai thuế sau thay đổi mới (10:06)
- Chelsea tính kiện Man City "đi đêm" với HLV Maresca (50 phút trước)
- Thảm kịch hàng không tồi tệ nhất lịch sử hãng UPS: Máy bay nổ tung ngay khi vừa cất cánh (50 phút trước)