Nước tăng lực chứa caffeine cùng nhiều chất kích thích khác, có thể tác động đến nhịp tim. Bác sĩ tim mạch Mỹ James Stone đặc biệt khuyến cáo người mắc bệnh tim nên tránh loại đồ uống này.

Bác sĩ James Stone, chuyên gia tim mạch tại South Heart Clinic ở Harlingen, Texas (Mỹ), cho biết nước tăng lực là một trong những loại đồ uống khiến ông đặc biệt lo ngại. Theo ông, người mắc bệnh tim nên tránh sử dụng nước tăng lực, trong khi những người khỏe mạnh cũng nên hạn chế.

“Bệnh nhân tim mạch cần tránh loại đồ uống này bằng mọi giá”, bác sĩ Stone nói với Today.

Theo Hiệp hội Đồ uống Mỹ, một lon nước tăng lực thông thường khoảng 248 ml chứa 80 mg caffeine. Tuy nhiên, Stone cho rằng caffeine không phải yếu tố duy nhất đáng quan tâm. Nhiều loại nước tăng lực còn kết hợp nhiều chất kích thích trong cùng một sản phẩm.

Vị bác sĩ này nhận định caffeine có thể được sử dụng nếu lượng tiêu thụ không vượt quá 400 mg mỗi ngày, nhưng ông khuyến nghị mọi người lựa chọn cà phê đen thay vì nước tăng lực.

26-1787713542-bac-si-canh-bao-do-uong-nguoi-benh-tim-nen-tranh

Theo CDC, nước tăng lực thường chứa caffeine, đường bổ sung, chất phụ gia cùng các chất kích thích như taurine, guarana và L-carnitine. Việc đưa nhiều thành phần kích thích vào cơ thể cùng lúc có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Nguy cơ đáng lưu ý với người có bệnh tim

Theo bác sĩ Stone, sự kết hợp của nhiều chất kích thích trong nước tăng lực có thể gây ra các vấn đề về nhịp tim và nguy cơ này đáng chú ý hơn ở những người vốn đã mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu cũng từng cảnh báo loại đồ uống này có thể kích hoạt tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm ở những người mắc bệnh tim di truyền.

Bác sĩ Michael J. Ackerman, chuyên gia tim mạch tại Mayo Clinic, cho rằng hàm lượng cùng sự kết hợp các thành phần trong nước tăng lực có thể khiến tim trở nên dễ tổn thương hơn. Trong trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể dẫn tới ngừng tim đột ngột và tử vong.

Đáng chú ý, một số người mắc suy tim hoặc bệnh động mạch vành thường sử dụng thuốc chẹn beta nhằm làm chậm nhịp tim. Trong khi đó, nước tăng lực có thể làm nhịp tim tăng lên, qua đó đi ngược với tác dụng mà thuốc hướng tới.

Người khỏe mạnh cũng có thể bị hồi hộp

Không chỉ người mắc bệnh tim, ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể xuất hiện cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực sau khi uống nước tăng lực.

Bác sĩ Stone cho biết ông từng gặp nhiều người trẻ, vận động viên và người làm ca đêm xuất hiện tình trạng hồi hộp sau khi sử dụng nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo. Một số trường hợp còn sử dụng loại đồ uống này với tần suất cao.

Theo chia sẻ của Stone, có những trẻ cho biết uống 2-3 lon nước tăng lực mỗi ngày và thậm chí tiếp tục uống thêm trong lúc học tập.

Trước những lo ngại này, Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo thanh thiếu niên không nên sử dụng nước tăng lực. Với người có bệnh tim, cảnh báo từ các chuyên gia càng cho thấy cần đặc biệt thận trọng trước những sản phẩm chứa nhiều chất kích thích.

Bích Ngọc (SHTT)