Tại một buổi thăm khám sức khỏe tâm thần, các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi một nữ sinh viên 20 tuổi vẫn phải mang theo bên mình bình khí cười do không thể kiểm soát cơn thèm.

Trường hợp này được chia sẻ chiều 12/1 tại tọa đàm với chủ đề “Bóng cười – nước mắt sau những cuộc vui”.

Theo bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, nữ bệnh nhân là sinh viên và đã rơi vào tình trạng lệ thuộc khí cười (N2O) trong nhiều năm. Đáng chú ý, khi đến khám, cô vẫn phải mang theo bình khí N2O vì không làm chủ được nhu cầu sử dụng, thậm chí phải hít trực tiếp khí thay vì dùng bóng cười như trước.

Nữ sinh mang theo bình khí cười đi khám tâm thần - Ảnh 1.
Nữ sinh đi khám tại Viện Sức khỏe tâm thần cùng bình khí cười N2O. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Qua khai thác bệnh sử, nữ sinh cho biết lần đầu tiếp xúc với bóng cười từ khi còn học trung học cơ sở, ban đầu chỉ thử vài lần trong những buổi tụ tập bạn bè. Lên trung học phổ thông, việc sử dụng diễn ra thường xuyên hơn do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Khi trở thành sinh viên, cô không còn chỉ dùng theo rủ rê mà bắt đầu chủ động mua về để sử dụng một mình.

Từ vài quả bóng mỗi lần, liều lượng tăng dần lên 10–20 quả mỗi ngày. Khi những quả bóng nhỏ không còn đáp ứng cảm giác hưng phấn, cô chuyển sang dùng bình khí lớn, sau đó mua các bình mini để dễ giấu trong balo, tránh sự phát hiện của gia đình. Tần suất sử dụng cũng tăng nhanh, từ một bình mỗi tuần lên một bình chỉ trong 1–2 ngày.

Gia đình chỉ phát hiện sự việc khi vô tình thấy một bình khí lạ trong phòng con gái, kèm theo những biểu hiện rối loạn tâm thần. Khi nhập viện, bệnh nhân đã lệ thuộc khí cười suốt 6–7 năm, xuất hiện các triệu chứng tê bì tay chân, trầm cảm và lo âu. Việc cô mang theo cả bình khí N2O vào bệnh viện càng cho thấy mức độ lệ thuộc nghiêm trọng.

Sau quá trình điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, với sự hỗ trợ chặt chẽ từ gia đình, bệnh nhân đã giảm rõ rệt cảm giác thèm khí cười. Sau khoảng 6 tháng, cô đã ngừng sử dụng, các triệu chứng thèm nhớ giảm nhiều và hiện vẫn đang được theo dõi sức khỏe.

Nữ sinh mang theo bình khí cười đi khám tâm thần - Ảnh 2.
Bác sĩ cảnh báo có nhiều ca ngộ độc, tử vong vì bóng cười

Các bác sĩ cho biết bóng cười thực chất là bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O), một chất gây hưng phấn và ảo giác ngắn hạn. Khí này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, tạo cảm giác cười không kiểm soát trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc lạm dụng kéo dài, đặc biệt với liều lượng lớn, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não và tủy sống.

Theo bác sĩ Phương Thảo, người sử dụng lâu dài có thể gặp tình trạng tê bì, yếu liệt tay chân, rối loạn vận động, đi lại không vững, suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung. Nặng hơn, khí N2O có thể gây ngạt thở do thiếu ôxy, rối loạn nhịp tim, ngừng tim và thậm chí tử vong.

Lý giải việc nhiều người sử dụng tới hàng chục quả bóng mỗi lần, các bác sĩ cho biết tác dụng của khí cười chỉ kéo dài vài giây đến vài phút, khiến người dùng phải hít liên tục để duy trì cảm giác hưng phấn. Việc sử dụng trên 10 quả trong một lần và lặp lại nhiều lần có thể gây ngộ độc mạnh cho não, dẫn đến tổn thương cả cấp tính lẫn mạn tính.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Rối loạn sử dụng chất và hành vi của Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết phần lớn bệnh nhân nhập viện đều ở tình trạng nặng. Quá trình điều trị thường kéo dài, đòi hỏi phối hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc, trị liệu tâm lý, can thiệp kích thích từ trường xuyên sọ và sự giám sát sát sao của gia đình.

Các chuyên gia cũng cảnh báo không ít người vẫn chủ quan, cho rằng bóng cười chỉ là trò giải trí và có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp đã lệ thuộc sau một thời gian sử dụng. Việc các bình khí có kích thước nhỏ, dễ mang theo và cất giấu càng khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Phụ huynh được khuyến cáo cần chú ý những biểu hiện bất thường của con em mình, tránh xem bóng cười là thú vui vô hại.

Hải Yến (SHTT)