Ho là triệu chứng rất phổ biến, đặc biệt trong mùa lạnh, nên thường bị xem nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có những kiểu ho không hề vô hại, thậm chí có thể là dấu hiệu cho thấy tế bào ung thư phổi đang phát triển nhanh chóng.

Trường hợp một cô gái trẻ tại Phúc Kiến (Trung Quốc) qua đời chỉ đúng hai tuần sau khi được chẩn đoán ung thư phổi đã khiến nhiều người bàng hoàng. Sự ra đi quá nhanh của một người ở độ tuổi đôi mươi đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao căn bệnh này lại tiến triển chóng mặt đến vậy?

Theo Giáo sư Trần Tiểu Dương, Trưởng khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Y khoa Phúc Kiến, bệnh nhân đến khám vì ho kéo dài. Điều đáng nói là những cơn ho này đã xuất hiện nhiều bất thường từ sớm nhưng không được chú ý đúng mức.

Cụ thể, bệnh nhân ho dai dẳng suốt nhiều tháng, kèm theo cảm giác tức ngực, mệt mỏi kéo dài và tinh thần suy giảm không rõ nguyên nhân. Khi được phát hiện, ung thư đã ở giai đoạn cuối, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, xuất hiện di căn não và di căn ngoài màng tim. Ngoài ra, thể ung thư phổi tế bào nhỏ, tiền sử hút thuốc và đặc điểm tuổi trẻ với tốc độ trao đổi chất cao khiến khối u di căn nhanh hơn, góp phần đẩy nhanh bi kịch.

12-1768186991-co-gai-ngoai-20-tuoi-qua-doi-chi-sau-14-ngay-phat-hien-ung-thu-phoi-bac-si-canh-bao-3-kieu-ho-cuc-ky-nguy-hiem.jpg
Ảnh minh họa: Internet

3 kiểu ho dễ là “án tử” từ ung thư phổi

Ung thư phổi hiện vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư trên toàn thế giới. Giáo sư Trần Tiểu Dương cho biết, ở giai đoạn sớm, bệnh thường tiến triển âm thầm, không có biểu hiện rõ rệt. Khi triệu chứng điển hình xuất hiện thì phần lớn đã bước sang giai đoạn trung hoặc muộn.

Ho là dấu hiệu phổ biến nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất. Để nhận diện sớm nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo cần đặc biệt cảnh giác với 3 kiểu ho bất thường sau:

1. Ho kéo dài trên 2–3 tuần hoặc không cải thiện dù đã điều trị thông thường

Nhiều người cho rằng ho chỉ do cảm lạnh, viêm họng hay dị ứng nên tự ý dùng thuốc giảm ho. Tuy nhiên, yếu tố then chốt cần chú ý là thời gian. Nếu cơn ho kéo dài quá 2 tuần hoặc không thuyên giảm sau điều trị, đó là dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp này, việc chụp CT ngực liều chuẩn là cần thiết, thay vì chỉ chụp liều thấp vốn chủ yếu phục vụ sàng lọc định kỳ và có thể bỏ sót tổn thương khi cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo.

2. Thay đổi tính chất cơn ho ở người hút thuốc hoặc hít khói thuốc

Với những người hút thuốc lâu năm hoặc thường xuyên tiếp xúc khói thuốc, ho từng cơn đã trở nên quen thuộc, dễ dẫn đến tâm lý chủ quan.

Tuy nhiên, nếu cơn ho bỗng trở nên trầm, khàn, sâu hơn và kèm đau ngực, đó là dấu hiệu cho thấy tính chất ho đã thay đổi. Ngay cả khi không tiếp xúc với khói thuốc nhưng vẫn xuất hiện ho khan liên tục, đây cũng có thể là dấu hiệu niêm mạc đường hô hấp đang bị kích thích nghiêm trọng.

3. Ho dữ dội, thành từng cơn, khó kiểm soát

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi khi nhìn lại đều mô tả tình trạng ho khan từng cơn, gần như không thể ngừng lại. Nguyên nhân thường do khối u chèn ép hoặc kích thích trực tiếp vào phế quản, khí quản.

Một số trường hợp có thể ho ra đờm trắng có bọt, hoặc đờm mủ màu vàng nếu kèm nhiễm trùng. Đặc biệt, nếu xuất hiện ho ra máu hoặc đờm lẫn máu, người bệnh cần đi khám ngay lập tức vì đây là dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm.

PN (SHTT)