Chỉ khởi phát với những triệu chứng ngỡ như "cảm sốt thông thường", một giảng viên đại học người nước ngoài tại Hà Nội đã nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, phổi tổn thương nghiêm trọng và suy đa tạng chỉ sau vài ngày.

Diễn biến nhanh đến chóng mặt

Bệnh nhân là ông O.P.H. (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang giảng dạy tại một trường đại học ở Hà Nội. Ban đầu, ông H. chỉ xuất hiện các triệu chứng quen thuộc: sốt, đau đầu, mệt mỏi và tiêu chảy.

Sau 6 ngày chịu đựng, ông được đưa vào một bệnh viện tư nhân. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng trên nền tổn thương thận và tăng men gan. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày điều trị, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn diễn tiến xấu "thần tốc". Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, bệnh nhân lập tức được chuyển tuyến khẩn cấp đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

16-1765853495-bao-dong-tu-con-sot-thuong-nam-giang-vien-roi-vao-cua-tu-vi-suy-da-tang.jpg
Nam bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Cuộc chiến giành lại sự sống trong 3 ngày

Tiếp nhận bệnh nhân, Bác sĩ Hà Việt Huy đánh giá tình trạng vô cùng nguy kịch: Ông H. bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, kèm theo phù phổi và rối loạn nhịp tim. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân có tiền sử suy tim và tăng huyết áp, khiến việc điều trị càng thêm nan giải.

Các chỉ số xét nghiệm lúc này ở mức báo động đỏ: Mức độ nhiễm trùng (CRP) tăng vọt hơn 70 lần so với bình thường (351,4 mg/L). Urê máu tăng cao, biểu hiện suy đa tạng rõ rệt.

Dù đã được hỗ trợ thở oxy dòng cao ngay lập tức, nhưng phổi của ông H. vẫn xấu đi rất nhanh. Đứng trước lằn ranh sinh tử, ê-kíp bác sĩ buộc phải can thiệp đặt nội khí quản, cho thở máy để duy trì hô hấp, song song với việc lọc máu liên tục.

Điều kỳ diệu đã đến sau 3 ngày hồi sức tích cực và xử trí đúng nguyên nhân: Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân thoát sốc, cai được máy thở. Hiện tại, ông H. đã hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện.

Lời cảnh báo từ chuyên gia

Từ ca bệnh "thập tử nhất sinh" này, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về bệnh viêm phổi.

Đây là căn bệnh phổ biến toàn cầu nhưng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm hoặc đột ngột với các biểu hiện: ho, sốt, đau ngực, khó thở.

Đối tượng nguy hiểm: Người lớn tuổi, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền.

Biến chứng khôn lường: Suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu sốt, ho kéo dài mà cần thăm khám ngay để tránh những biến chứng đáng tiếc như trường hợp trên.

PN (SHTT)