Chỉ với triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi và đau đầu nhẹ, một nam thanh niên 25 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, co giật và rối loạn ý thức, buộc phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường nên tự ý mua thuốc kháng sinh uống. Tuy nhiên, sau vài ngày, tình trạng sức khỏe của anh chuyển biến xấu nhanh chóng, xuất hiện sốt cao, mê man và mất tự chủ tiểu tiện.

Theo các bác sĩ, người bệnh ban đầu chỉ mắc viêm xoang cấp mủ, nhưng bệnh tiến triển nhanh thành viêm tấy nửa mặt rồi gây rối loạn ý thức và co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị phù nề lan tỏa và có dấu hiệu viêm tắc tĩnh mạch xoang hang – một dạng huyết khối nhiễm trùng nguy hiểm ở nền sọ.

Đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao, do nhiễm trùng lan sâu vào não, màng não và mạch máu cảnh trong. Dù được điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh, thuốc giảm phù não và hỗ trợ hô hấp, tình trạng của bệnh nhân vẫn được đánh giá là rất nặng.

_A9 Bach Mai_7137 (1).jpg
Bệnh nhân theo dõi tại Trung tâm Cấp cứu A9. Ảnh: Phạm Hải. 

Các chuyên gia cho biết, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Ngay cả khi sống sót, người bệnh cũng có nguy cơ bị mù, liệt mặt hoặc song thị vĩnh viễn.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân (Trung tâm Cấp cứu A9) cho biết: “Xoang hang là vùng tĩnh mạch nằm sâu trong nền sọ, chứa nhiều dây thần kinh và động mạch cảnh. Khi bị viêm tắc, quá trình lan nhiễm có thể diễn ra rất nhanh và gây tử vong nếu không được phát hiện sớm.”

Một số dấu hiệu đặc trưng của bệnh gồm: đau đầu dữ dội, sốt cao không rõ nguyên nhân, sưng đỏ quanh mắt, mắt lồi, sụp mi, nhìn đôi; tình trạng sưng có thể lan sang mắt còn lại chỉ trong 1–2 ngày; kèm theo giảm thị lực và tê vùng trán, mũi hoặc má.

Bác sĩ Quân cảnh báo, những người có tiền sử viêm xoang, viêm răng hoặc áp xe ổ mắt cần đặc biệt cảnh giác khi có các triệu chứng như đau đầu, sưng mặt hay sốt cao kéo dài. Ngoài ra, không nên nặn mụn vùng mũi và môi trên – khu vực được gọi là “tam giác nguy hiểm” – bởi đây là nơi có mạch máu thông trực tiếp với xoang hang, dễ khiến vi khuẩn lan vào não.

Theo PV (SHTT)