Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại TP.HCM khi một bé gái 3 tuổi tử vong sau sự cố sặc thức ăn trong giờ ăn tại nhà trẻ. Dù được đưa đi nhiều nơi, trẻ vẫn không qua khỏi, để lại nỗi xót xa cho gia đình và đội ngũ y tế trực tiếp cấp cứu.

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, Trạm cấp cứu vệ tinh 32 tiếp nhận tin báo từ một trạm y tế phường về trường hợp trẻ nhỏ hôn mê, ngưng thở do sặc thức ăn. Đáng chú ý, trước thời điểm gọi cấp cứu 115, bé đã được đưa qua hai trạm y tế khác nhau, trong khi tình trạng sức khỏe liên tục chuyển biến xấu.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu tại bệnh viện tiếp nhận, cho biết khi ê-kíp y tế tiếp cận, bé gái đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn và hoàn toàn không còn phản xạ. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi liên tục trong hơn 70 phút, phép màu đã không xảy ra.

“Một mất mát khiến bất kỳ ai cũng không khỏi quặn lòng”, bác sĩ Tuệ chia sẻ.

13-1765592124-be-gai-3-tuoi-o-tphcm-tu-vong-tai-nha-tre-bac-si-canh-bao-sai-lam-khien-thoi-gian-vang-troi-qua.jpg
Dị vật được lấy ra từ họng trẻ. Ảnh: BSCC .

Theo phân tích của bác sĩ, sự việc phản ánh rõ những sai sót nghiêm trọng trong khâu phát hiện và xử trí ban đầu. Những phút đầu tiên sau tai nạn, vốn được xem là “thời gian vàng” quyết định cơ hội sống còn của trẻ, đã không được tận dụng đúng cách. Việc đưa trẻ đi nhiều cơ sở y tế khi chưa có đánh giá và can thiệp cấp cứu ban đầu phù hợp đã khiến quá trình cứu chữa bị chậm trễ nghiêm trọng.

Từ vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ đưa ra cảnh báo khẩn thiết tới phụ huynh, nhà trường và các cơ sở chăm sóc trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu sặc thức ăn, việc cho uống nước hoặc cố gắng móc họng là những hành động sai lầm, có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn vào đường thở, làm tình trạng nguy hiểm hơn.

Trong trường hợp trẻ bị sặc, người chăm sóc cần gọi ngay số cấp cứu 115 và đồng thời thực hiện đúng kỹ thuật vỗ lưng, ấn ngực để hỗ trợ tống dị vật ra ngoài. Nếu trẻ tím tái, mất ý thức, việc ép tim cần được tiến hành ngay lập tức, tốt nhất là dưới sự hướng dẫn trực tiếp của điều phối viên cấp cứu.

Với các nhà trẻ, giáo viên và bảo mẫu, bác sĩ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập huấn thường xuyên các kỹ năng sơ cứu cơ bản, đặc biệt là xử trí sặc, nghẹn dị vật, ép tim và thổi ngạt. Giờ ăn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ nhỏ, đòi hỏi người lớn phải quan sát chặt chẽ và phản ứng kịp thời. Các trạm y tế cơ sở cũng cần duy trì nhân sự trực sẵn sàng, đồng thời thường xuyên cập nhật quy trình xử trí ngưng tim, ngưng thở ở trẻ em.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác cấp cứu, bác sĩ Tuệ cho rằng không ai mong muốn những bi kịch tương tự xảy ra. Tuy nhiên, mỗi trường hợp đau lòng chính là hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu và phản ứng đúng trong những khoảnh khắc quyết định. Ông kỳ vọng rằng từ câu chuyện này, gia đình, nhà trường và hệ thống y tế cơ sở sẽ cùng nhìn lại, vá lại những khoảng trống còn tồn tại để không còn những mất mát quá đỗi xót xa.

Hải Yến (SHTT)