Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa kịp thời cứu sống một bé trai 10 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do đột quỵ não hiếm gặp, nhờ áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch khẩn cấp.

Bệnh nhi là N.H.G.P., được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng yếu liệt nặng nửa người bên trái, đi lại loạng choạng và rối loạn vận động tiến triển nhanh. Theo lời người nhà, trước đó một ngày, sau khi đi chơi cầu lông về, bé than mệt và đau đầu gối trái. Không lâu sau, trẻ xuất hiện đau nhức toàn thân tăng dần, nôn ói nhiều kèm cảm giác tê chân.

Đến sáng hôm sau, tình trạng của bé trở nên nghiêm trọng hơn khi tay chân yếu rõ rệt, khó cử động, đi đứng không vững. Mức độ yếu tăng nhanh, gần như liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Do không ghi nhận bất kỳ chấn thương nào trước đó, gia đình lập tức đưa trẻ đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

06-1770367476-be-trai-10-tuoi-tai-tphcm-duoc-cuu-song-sau-con-dot-quy-nao-hiem-gap.webp
Bé trai đột quỵ não sau khi chơi cầu lồng. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định chụp MRI não và cột sống cổ. Kết quả cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não cấp vùng hành não. Đáng chú ý, hình ảnh ghi nhận huyết khối gần như gây tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải, tình trạng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên khoa và thống nhất thực hiện chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để đánh giá chính xác mức độ tổn thương mạch máu não, làm cơ sở lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Công Bảo Phụng cho biết ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhi. Thông qua đường động mạch đùi, các bác sĩ luồn ống thông lên động mạch đốt sống phải, kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ cùng các dụng cụ chuyên biệt để lấy huyết khối ra ngoài.

Sau can thiệp, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Kết quả kiểm tra cho thấy mạch máu não đã được tái thông hoàn toàn, khả năng tưới máu não phục hồi tốt. Bé được chuyển về khoa Hồi sức ngoại để theo dõi và tập phục hồi chức năng. Sau một tuần điều trị, trẻ đã có thể vận động gần như bình thường.

Theo bác sĩ Phụng, đột quỵ não ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp và rất khó nhận biết sớm do các triệu chứng thường không điển hình như ở người lớn. Trước đây, nhiều trường hợp nhồi máu não nặng ở trẻ được đưa đến bệnh viện khi đã muộn, với tình trạng liệt nặng, hôn mê, thậm chí không qua khỏi. Việc áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch đã mở ra cơ hội lấy huyết khối, tái thông mạch máu não và giảm thiểu nguy cơ di chứng lâu dài.

“Khó khăn của ca bệnh này nằm ở chỗ mạch máu của trẻ rất nhỏ, trong khi triệu chứng khởi phát lại không đặc hiệu. Đây là một trong số ít trường hợp được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời”, bác sĩ Phụng chia sẻ.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu bệnh nhi được đưa đến muộn, dù có thể lấy được huyết khối, khả năng hồi phục của não sẽ rất hạn chế và nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn là rất cao.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu hoặc liệt nửa người. Khi gặp những biểu hiện này, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chuyên sâu, tuyệt đối không chủ quan theo dõi tại nhà.

Hải Yến (SHTT)