-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Đời sống
07/04/2026 14:17“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Một bài đăng ẩn danh trong hội nhóm Facebook riêng tư có khoảng 1,2 triệu thành viên đang thu hút sự chú ý khi đặt câu hỏi: “Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá hết rồi phải không ạ? Đòi 12-15 triệu/ tháng, bao ăn ở. Học đại học bục mặt ra làm 8 triệu, ở trọ ăn bánh tráng trộn thay cơm kìa”.
Chủ bài viết cho biết bản thân khá “sốc” khi đi tìm người giúp việc nhưng liên tục nhận được mức giá 12-15 triệu đồng/tháng. Người này so sánh với sinh viên mới ra trường làm văn phòng lương khoảng 8 triệu đồng, vẫn phải tiết kiệm chi tiêu, trong khi giúp việc có thu nhập cao hơn và được bao ăn ở.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức lương 12-15 triệu đồng là khá cao, nhưng không nên so sánh với người học đại học ra trường. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác phản đối quan điểm này, cho rằng cách đặt vấn đề là khập khiễng.

Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Ủa tưởng từ trước đến nay đã là giúp việc full time thì việc họ ở lại nhà chủ, ăn, ngủ ở đó là chuyện hiển nhiên mà ta. Ai lại đi trừ tiền ăn của giúp việc, việc họ ở lại đó cũng là đang làm việc mà”.
Giúp việc thường đảm nhận các công việc trong gia đình như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa. Ngoài ra, nhu cầu thuê người hỗ trợ chăm em bé hoặc người lớn tuổi ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn. Hình thức giúp việc cũng đa dạng, từ toàn thời gian, theo giờ đến dịch vụ cao cấp với yêu cầu cao hơn về kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc.
Một số trường hợp không chỉ làm việc nhà mà còn đảm nhận vai trò quản gia, bảo mẫu chuyên nghiệp, thậm chí được đào tạo bài bản. Mức thu nhập vì thế khá linh hoạt, từ vài triệu đồng mỗi tháng đến hàng chục triệu đồng nếu đảm nhận nhiều đầu việc hoặc làm cho gia đình có điều kiện.
Mức lương 12-15 triệu không phải mặt bằng chung
Theo chia sẻ từ nhiều gia đình, mức lương 8-10 triệu đồng/tháng vẫn khá phổ biến với công việc giúp việc cơ bản. Tuy nhiên, nếu yêu cầu chăm em bé sơ sinh, chăm người già yếu, làm việc với cường độ lớn hoặc nhà đông người, mức lương có thể tăng lên 12 triệu đồng hoặc hơn.
Ở chiều ngược lại, cũng có những công việc giúp việc chỉ dao động quanh mức 5-6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, không ít sinh viên mới ra trường đi làm với mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy thu nhập không hoàn toàn phụ thuộc vào bằng cấp mà còn tùy vào tính chất công việc và nhu cầu thị trường.
Một số ý kiến cho rằng cũng có trường hợp đưa ra mức lương kỳ vọng cao nhưng chưa tương xứng với năng lực. Tuy nhiên, đây vẫn là sự thỏa thuận hai chiều: người lao động có quyền đưa ra mức mong muốn, còn người thuê có quyền quyết định. Thậm chí, nhiều người cho biết sẵn sàng trả 12-15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn khó tìm được người phù hợp.

Không thể so sánh với lương người mới ra trường
Nhiều ý kiến cho rằng không thể so sánh giữa giúp việc và người học đại học ra trường đi làm. Bởi mỗi công việc có đặc thù riêng, không thể đặt lên cùng một bàn cân chỉ dựa trên con số thu nhập.
Người giúp việc thường không có khái niệm rõ ràng về giờ làm - giờ nghỉ, đặc biệt với trường hợp ở lại cùng gia đình chủ. Công việc có thể bao gồm chăm trẻ nhỏ, người già hoặc người bệnh, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên nhẫn. Ngoài ra, việc sống chung trong nhà người khác cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi không gian riêng tư và chịu áp lực từ khác biệt sinh hoạt.
Một số bình luận cho rằng: “Nếu bạn nói mức lương cao thì còn chấp nhận được chứ so sánh thì khập khiễng ấy”, hay “Bạn đã bao giờ trông một đứa bé nhỏ hơn 2 tuổi chưa, nó mệt hơn đi làm 8 tiếng rất nhiều”.
Ngoài ra, nhiều bình luận cũng cho rằng không thể mặc định giúp việc là công việc không cần học vấn. Có trường hợp từng là nhân viên văn phòng hoặc đã học đại học trước khi chuyển sang làm giúp việc. Ở nhiều nơi trên thế giới, nghề giúp việc được đào tạo bài bản, thậm chí có người có bằng đại học hoặc sau đại học.
Cuộc tranh luận về mức lương 12-15 triệu đồng/tháng vì vậy tiếp tục thu hút sự quan tâm, phản ánh những góc nhìn khác nhau về giá trị lao động và cách định giá công việc trong bối cảnh nhu cầu giúp việc ngày càng tăng.
- Siết chặt quản lý xe khách toàn quốc: Cục CSGT mở đợt tổng kiểm tra diện rộng sau hàng loạt thảm họa giao thông (06:03)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)