-
Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương lĩnh án trong vụ VN10 -
Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, cảnh sát phá "chuồng cọp" giải cứu người mắc kẹt -
Thanh Hóa: Thu hơn 9 triệu cho 16 km đưa bệnh nhân nặng về nhà, bộ Y tế vào cuộc -
Cay đắng phát hiện chồng có người tình kém 20 tuổi từ lịch sử tìm kiếm trên ChatGPT -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi đi đánh cá trên sông Lại Giang -
Bên gái thách cưới 50 triệu nhà trai gật đầu ngay lập tức, 3 tuần sau con dâu tái mặt trước đòi hỏi của mẹ chồng -
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới
Đời sống
27/10/2025 18:38Cảnh báo khẩn về chất liên quan tới hơn 50.000 ca ung thư: "Lẩn trốn" trong loại thịt nhiều người mê
Các nhà khoa học hàng đầu tại Anh đang yêu cầu cấm bán thịt xông khói và giăm bông trong siêu thị, cảnh báo rằng các hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất của chúng có liên quan đến hơn 50.000 ca ung thư đại trực tràng ở Vương quốc Anh.
Nitrit – chất bảo quản giúp thịt chế biến có màu hồng và kéo dài thời gian sử dụng – được ước tính gây ra khoảng 5.400 ca bệnh mỗi năm, với chi phí điều trị trung bình cho mỗi bệnh nhân là 59.000 bảng Anh, khiến Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh tốn khoảng 3 tỷ bảng trong thập kỷ qua.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại thịt chế biến là “tác nhân gây ung thư nhóm 1” – cùng mức nguy hiểm với thuốc lá hoặc amiăng.

Theo Giáo sư Chris Elliot OBE, người sáng lập Viện An ninh Thực phẩm Toàn cầu và là cựu cố vấn của chính phủ Anh, nitrit được dùng để làm cho thịt chế biến có màu hồng và kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, nhưng cũng tạo ra nitrosamine – các hợp chất đã được biết là gây ung thư.
Cần có các biện pháp khẩn cấp
Các nhà khoa học Anh nhấn mạnh rằng việc sử dụng nitrit kéo dài đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng về con người và tài chính, và họ đang kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa thêm các ca ung thư có thể tránh được.
Các chuyên gia hiện đã gửi thư cho Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting, thúc giục ông cấm sử dụng nitrit trong các loại thịt chế biến – đồng thời gửi yêu cầu tương tự đến Ủy viên Y tế và An toàn Thực phẩm của Liên minh châu Âu.
Nghiên cứu năm 2015 của họ đã xem xét dữ liệu từ hơn 800 nghiên cứu và phát hiện rằng cứ mỗi 50g thịt chế biến được tiêu thụ mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng 18%. Theo các chuyên gia, chính sự kết hợp giữa nitrit và các phương pháp chế biến được sử dụng trong các loại thịt như thịt xông khói, giăm bông và xúc xích tạo ra các hợp chất gây ung thư. Có tới 90% thịt xông khói bán ở Anh được cho là có chứa nitrit, chất này không chỉ liên quan đến ung thư đại trực tràng mà còn cả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Giáo sư Robert Turesky, thuộc Đại học Minnesota (Mỹ) – người từng tham gia nghiên cứu năm 2015 – cho biết bằng chứng hiện nay còn mạnh mẽ hơn so với 10 năm trước. Ông nói: “Mười năm sau, bằng chứng còn thuyết phục hơn, và có khả năng nhiều ca ung thư có thể phòng ngừa đã xảy ra. Bằng chứng hiện nay đòi hỏi hành động về y tế công cộng.”
Các nhà khoa học đang kêu gọi Bộ trưởng Y tế Anh cho phép hiển thị rõ ràng cảnh báo trên mặt trước của bao bì thịt chế biến, thông báo cho người tiêu dùng về các sản phẩm được ướp bằng nitrit và nguy cơ ung thư của chúng.
Về lâu dài, họ yêu cầu loại bỏ dần nitrit, được hỗ trợ bằng các biện pháp quản lý để đảm bảo tuân thủ, cũng như cấp vốn cho các nhà sản xuất nhỏ chuyển sang các lựa chọn an toàn hơn. Hiện nay, thịt không chứa nitrit – được bán dưới tên “thịt xông khói tự nhiên” – chỉ chiếm khoảng 5–10% thị trường.
Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ tư ở Anh, với khoảng 44.000 ca mới mỗi năm, và tại Mỹ, con số này là 142.000 ca/năm. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm thay đổi thói quen đại tiện – như tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, cảm giác không đi hết phân, và có máu trong phân.
Các triệu chứng khác cần chú ý bao gồm đau bụng, chướng hơi, sụt cân bất thường và mệt mỏi.
- Lũ từ Nepal cuốn theo cá lạ, Ấn Độ cảnh báo người dân không nên ăn (13:44)
- Thanh Hóa yêu cầu cán bộ, lãnh đạo phải tham gia dọn vệ sinh môi trường mỗi tuần 1 lần (13:44)
- Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương lĩnh án trong vụ VN10 (13:37)
- Trend “vẽ lại” ảnh bằng AI gây sốt trên Threads: Càng giống ảnh thật, càng khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Phim "Đội bóng nữ làng Xuân"chính thức lên sóng khung giờ vàng VTV3 (2 giờ trước)
- Ngứa khắp người có phải do bệnh đái tháo đường biến chứng không? (2 giờ trước)
- Liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ: Y tế Việt Mỹ trúng 246 gói thầu, tổng giá trị gần 6.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz bị thách thức, lợi thế dầu khí của các nước Ả Rập lung lay (2 giờ trước)
- Lộ diện Samsung Galaxy S27 Ultra: Cụm camera thiết kế dạng "đảo" hoàn toàn mới và khả năng chia làm 2 phiên bản kích thước (2 giờ trước)
- “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long tái xuất, đối đầu võ sĩ nặng 150 kg (2 giờ trước)