Trước áp lực ngoại hình và tâm lý muốn con sở hữu chiều cao vượt trội, nhiều phụ huynh tại Trung Quốc sẵn sàng chi ra hàng chục triệu đồng mỗi tháng để tiêm hormone tăng trưởng cho con.

Mốt "đầu tư chiều cao" tốn kém của các bậc cha mẹ

Ông Lý (sống tại Hồ Nam) đều đặn mỗi tháng chi khoảng 6.000 NDT (hơn 23,3 triệu đồng) để đưa con gái 12 tuổi đi tiêm hormone tăng trưởng. Kết quả thu được khiến ông rất hài lòng: chỉ sau nửa năm, bé đã cao thêm 4cm - gấp đôi tốc độ phát triển tự nhiên của lứa tuổi này. Theo góc nhìn của người cha, khi con bước vào tuổi dậy thì, lượng hormone tự nhiên sẽ sụt giảm. Do đó, việc can thiệp sớm là khoản đầu tư cả đời chỉ có một cơ hội để giúp con có vóc dáng nổi bật và tự tin hơn.

26-1785050024-chi-hon-23-trieu-dongthang-tiem-hormone-tang-chieu-cao-cho-con-khoan-dau-tu-dang-gia-hay-canh-bac-suc-khoe
Nhiều bậc cha mẹ tại Trung Quốc quan tâm đến việc tăng chiều cao cho con trẻ.

Câu chuyện của ông Lý không phải là hiếm. Trước đó, bà Ran Yingying (vợ cựu võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Zou Shiming) cũng gây chú ý khi đưa con trai 11 tuổi đi can thiệp y khoa. Thấy con chỉ cao 136,6cm và chững lại suốt 3 năm, gia đình đã quyết định tiêm hormone để mong cậu bé chạm mốc 180cm thay vì mức dự đoán di truyền là 172cm.

Giá thuốc giảm mạnh 75%: Cú hích cho cơn sốt tiêm hormone

Hormone tăng trưởng (rhGH) thực chất là dạng tổng hợp nhân tạo có cơ chế sinh học tương tự hormone do tuyến yên tiết ra. Nó thúc đẩy gan sản xuất yếu tố IGF-1, tác động lên sụn tăng trưởng giúp xương dài ra. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng khi các đầu xương chưa bị đóng (cốt hóa).

Lý do khiến trào lưu này bùng nổ tại Trung Quốc một phần xuất phát từ chính sách y tế. Từ đầu năm 2026, hormone tăng trưởng chính thức được Bảo hiểm Y tế Quốc gia chi trả. Giá của các dòng thuốc tác dụng kéo dài giảm sâu từ 3.500 NDT (khoảng 13,6 triệu đồng) xuống còn 900 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi lọ – tức giảm tới 75%. Mức chi phí dễ chịu hơn khiến các phòng khám nhi khoa rơi vào tình trạng quá tải phụ huynh đưa con đến tư vấn.

Lời cảnh báo từ giới y khoa: Không phải "thần dược" làm đẹp!

Trước làn sóng đổ xô đi tiêm thuốc cho con, Bác sĩ Ni Xin (Giám đốc Trung tâm Y học Nhi khoa Quốc gia Trung Quốc) khẳng định: Hormone tăng trưởng là thuốc điều trị bệnh lý, không phải là sản phẩm làm đẹp hay cải thiện chiều cao đại trà.

Y học chứng minh chiều cao phụ thuộc 70% vào di truyền và 30% vào môi trường sống. Việc tiêm rhGH chỉ được bác sĩ chỉ định bắt buộc trong các trường hợp bệnh lý nghiêm trọng như: thiếu hụt hormone bẩm sinh, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp tòi do sinh nhẹ cân, mắc hội chứng Turner, Prader-Willi hoặc suy thận mạn. Trẻ có chiều cao bình thường tuyệt đối không được tự ý sử dụng.

Nếu cố tình lạm dụng, trẻ có nguy cơ đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm:

- Đầu xương đóng sớm, khiến trẻ ngừng phát triển chiều cao vĩnh viễn trước tuổi.

- Gây dậy thì sớm, vẹo cột sống nặng hơn, tăng áp lực nội sọ gây đau đầu, buồn nôn.

- Gây rối loạn chuyển hóa, tăng đường huyết hoặc giảm độ nhạy insulin.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì mạo hiểm sức khỏe của con bằng các liệu trình tiêm tốn kém, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con đạt chiều cao tối đa bằng các phương pháp khoa học chuẩn chỉnh:

- Cung cấp thực đơn cân đối, giàu đạm, canxi và vitamin D.

- Cho trẻ ngủ sớm trước 10 giờ đêm, vì đây là thời điểm tuyến yên tiết hormone tự nhiên mạnh nhất.

- Khuyến khích các môn thể thao tăng cường chiều cao như bơi lội, bóng rổ, nhảy dây.

TN (SHTT)