Vì chủ quan trì hoãn việc thăm khám với suy nghĩ “qua Rằm tháng Giêng rồi tính”, một người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu và cắt bỏ đoạn ruột hoại tử do thoát vị bẹn nghẹt – biến chứng nguy hiểm hoàn toàn có thể tránh nếu phát hiện sớm.

Theo ThS.BS Mai Tiến Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8, thời điểm sau Tết Nguyên đán, số ca nhập viện vì thoát vị bẹn tăng khoảng 14-15% so với ngày thường. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến bệnh viện khi đã đau dữ dội, khối phồng không thể tự đẩy lên, thậm chí rơi vào tình trạng nghẹt ruột buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 63 tuổi ở Hà Nội. Trước Tết, ông phát hiện một khối phồng nhỏ ở vùng bẹn nhưng không đau nên tỏ ra chủ quan, dự định “ra Giêng, ngoài Rằm” mới đi khám. Tuy nhiên, chưa kịp chờ đến thời điểm đó, khối phồng bất ngờ căng cứng, ấn không xẹp, kèm theo đau dữ dội và buồn nôn khiến ông phải vội vàng nhập viện.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn nghẹt – tình trạng ruột bị kẹt và không được cấp máu đầy đủ. Ông buộc phải mổ cấp cứu, cắt bỏ một đoạn ruột đã hoại tử.

02-1772409439-cho-qua-ram-thang-gieng-moi-di-kham-nguoi-dan-ong-ha-noi-phai-cat-bo-mot-doan-ruot.jpg
Bệnh nhân được mổ cấp cứu vì thoát vị bẹn nghẹt. Ảnh: BVCC 

Theo bác sĩ Dũng, phẫu thuật trong trường hợp này phức tạp hơn rất nhiều so với mổ nội soi thông thường. Việc cắt ruột khiến thời gian mổ kéo dài, đồng thời làm tăng nguy cơ xì rò, nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa và các biến chứng lâu dài khác. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, đa số bệnh nhân chỉ cần mổ nội soi để đưa đoạn ruột trở lại vị trí cũ và gia cố thành bụng, có thể sinh hoạt bình thường sau vài ngày với nguy cơ biến chứng rất thấp.

Thoát vị bẹn là bệnh lý phổ biến, trong đó nam giới chiếm tới 90-95% do đặc điểm cấu trúc ống bẹn yếu hơn so với nữ giới. Nhóm nguy cơ cao gồm người trên 50 tuổi khi mô liên kết lão hóa, người lao động nặng, thường xuyên mang vác, người bị ho mạn tính hoặc táo bón kéo dài làm tăng áp lực ổ bụng. Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân cũng dễ gặp thoát vị bẹn bẩm sinh.

Sau Tết, số ca bệnh tăng có thể liên quan đến thời tiết lạnh khiến nhiều người ho kéo dài, cùng với việc sinh hoạt thất thường, di chuyển nhiều và mang vác nặng trong dịp lễ, làm khối thoát vị xuất hiện hoặc phát triển nhanh hơn.

Dấu hiệu thường gặp của thoát vị bẹn là xuất hiện khối phồng ở vùng bẹn hoặc bìu, rõ hơn khi đứng lâu, ho, rặn hoặc mang vác nặng. Khi nằm nghỉ, khối phồng có thể tự xẹp. Tuy nhiên, nếu khối phồng đau nhiều, căng cứng, đỏ và không thể đẩy vào ổ bụng, kèm theo buồn nôn, nôn hoặc chướng bụng, người bệnh cần đến viện ngay vì đây có thể là dấu hiệu nghẹt ruột, nguy cơ tắc và hoại tử ruột rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, đừng trì hoãn việc thăm khám chỉ vì tâm lý chờ đợi qua ngày tháng. Sự chậm trễ dù chỉ vài ngày cũng có thể khiến một ca mổ đơn giản trở thành phức tạp, kéo theo nhiều rủi ro và quá trình hồi phục khó khăn hơn nhiều.

Hải Yến (SHTT)