Chỉ một lần ngất xỉu tại nơi làm việc, Tiểu Vũ không ngờ khi tỉnh lại mình đã phải đối mặt với suy thận giai đoạn cuối. Đằng sau biến cố ấy là những thói quen tưởng như rất quen thuộc với nhiều người trẻ.

Tiểu Vũ, 22 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), từng có những ngày tháng tràn đầy năng lượng sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc đầu tiên tại một công ty truyền thông. Thế nhưng, cuộc sống của cô bất ngờ đảo lộn sau một buổi chiều tại văn phòng.

Trước đó, cơ thể Tiểu Vũ đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Mỗi sáng thức dậy, khuôn mặt và chân thường xuyên sưng phù. Cô cũng nhiều lần buồn nôn khi ăn, cảm thấy đắng ở cổ họng và nhận thấy nước tiểu có màu đậm như trà. Tuy nhiên, cô cho rằng đó chỉ là những biểu hiện do chưa quen với nhịp sống bận rộn.

Cho đến một ngày, Tiểu Vũ bất ngờ choáng váng, đau ngực rồi ngã quỵ ngay tại bàn làm việc. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

21-1787277580-co-gai-suy-than-giai-doan-cuoi-o-tuoi-22-chi-vi-2-mon-khoai-khau-va-1-thoi-quen-ban-dem
Ảnh minh họa: Internet

Khi tỉnh lại, cô phải đối diện với kết quả khiến bản thân và gia đình bàng hoàng: cả hai quả thận đều bị tổn thương nghiêm trọng, một bên tổn thương trên 90%, kèm suy thận giai đoạn cuối và hội chứng urê huyết cấp tính. Chỉ số creatinine tăng rất cao khiến cô phải được lọc máu khẩn cấp.

Bác sĩ cho biết để duy trì sự sống, Tiểu Vũ có thể phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần hoặc chờ cơ hội ghép thận. Mẹ cô bật khóc khi nghe phân tích về những thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm của con gái.

Theo chia sẻ, Tiểu Vũ có thói quen ăn đồ ăn nhanh trong suốt những năm đại học và cả khi bắt đầu đi làm. Gà rán, khoai tây chiên hay thịt xiên nướng thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn, thậm chí có lúc thay thế cả bữa chính.

Bên cạnh đó, cô đặc biệt yêu thích trà sữa. Có thời gian, Tiểu Vũ còn làm thêm tại một quán trà sữa để có thể thưởng thức món đồ uống này với giá ưu đãi. Những lúc mệt mỏi hoặc căng thẳng, cô càng dễ thèm đồ ngọt.

21-1787277580-co-gai-suy-than-giai-doan-cuoi-o-tuoi-22-chi-vi-2-mon-khoai-khau-va-1-thoi-quen-ban-dem
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ăn uống thiếu cân bằng, Tiểu Vũ còn duy trì thói quen thức khuya trong thời gian dài. Sau 11 giờ đêm, cô thường dành hàng tiếng đồng hồ để dùng điện thoại, lướt mạng xã hội hoặc xem phim. Thời gian đi ngủ thường rơi vào khoảng 2-3 giờ sáng. Những ngày cuối tuần, cô thậm chí có lúc thức trắng rồi ngủ bù vào hôm sau.

Chính những thói quen tưởng chừng rất bình thường ấy đã khiến cô phải nhìn lại lối sống của mình khi còn quá trẻ.

Trong phòng bệnh, Tiểu Vũ không khỏi hối tiếc khi những dấu hiệu bất thường trước đó đã bị bỏ qua. Những ngày tháng vô tư ăn uống, thức khuya và cho rằng cơ thể vẫn khỏe mạnh giờ đây trở thành bài học khó quên đối với cô.

Câu chuyện của cô cũng là lời nhắc nhở rằng khi cơ thể liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt như phù mặt, phù chân, buồn nôn hoặc thay đổi rõ rệt khi đi vệ sinh, không nên chủ quan mà cần chú ý theo dõi và kiểm tra sức khỏe.

PN (SHTT)