Câu chuyện về ông Chen, một người đàn ông 52 tuổi vừa qua đời chỉ sau bốn tháng phát hiện bệnh, là một lời cảnh tỉnh đầy xót xa về sự chủ quan trước sức khỏe.

Khởi đầu chỉ bằng những cơn đau âm ỉ vùng bụng phải mà ông lầm tưởng là rối loạn tiêu hóa thông thường, bi kịch ập đến khi kết quả chẩn đoán khẳng định ông đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Những thói quen tưởng chừng vô hại như hút một gói thuốc mỗi ngày, những bữa nhậu muộn sau giờ làm và sự tự tin thái quá vào sức khỏe đã khiến ông phải trả giá bằng cả mạng sống.

Ung thư gan hiện là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của ngành y tế, giữ vị trí trong nhóm ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư. Đáng chú ý, Trung Quốc đang là "điểm nóng" khi chiếm tới hơn 40% tổng số ca mắc trên toàn thế giới. Theo báo cáo từ các chuyên gia tại Bệnh viện Zhongshan trên tạp chí The Lancet, gánh nặng này sẽ còn nặng nề hơn khi dự báo đến năm 2050, số ca tử vong có thể lên tới 1,37 triệu người mỗi năm.

Sở dĩ ung thư gan được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" bởi cơ quan này có khả năng bù trừ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khi hai phần ba lá gan bị tổn thương hoặc có khối u, các xét nghiệm chức năng gan vẫn có thể trả về kết quả bình thường, khiến bệnh nhân dễ dàng bỏ qua giai đoạn vàng để điều trị. 

Tuy nhiên, cơ thể vẫn luôn gửi đi những tín hiệu cầu cứu ngầm: đó có thể là tình trạng vàng da kèm ngứa ngáy do muối mật tràn vào máu, những cơn đau lan lên vai phải, chảy máu nướu răng bất thường do thiếu hụt yếu tố đông máu, hay thậm chí là những cơn nấc cụt và đầy hơi kéo dài.

Dù nguy hiểm, nhưng một thông tin đột phá từ The Lancet chỉ ra rằng hơn 60% trường hợp ung thư gan hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chúng ta kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Thay đổi lối sống chính là chìa khóa then chốt, bắt đầu từ việc tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh để giảm 90% nguy cơ nhiễm bệnh. 

Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh việc cần loại bỏ ba nhóm thực phẩm "tử thần" khỏi thực đơn hàng ngày: thực phẩm mốc chứa độc tố aflatoxin, đồ muối chua giàu nitrit có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư nitrosamine, và các loại cá nước ngọt tươi sống tiềm ẩn sán lá gan.

Bên cạnh đó, việc từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng ổn định và thiết lập thói quen khám sức khỏe định kỳ mỗi sáu tháng, đặc biệt với những người trên 35 tuổi có tiền sử bệnh gan, sẽ tạo nên một hàng rào phòng thủ vững chắc. Đừng đợi đến khi những cơn đau trở nên rõ rệt mới bắt đầu hành động, bởi cái giá phải trả cho sự trì hoãn đôi khi là không thể cứu vãn.

PV (SHTT)