Nam thanh niên 24 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông, trong đó phần lưỡi gần như đứt lìa.

Ngày 24/5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.Q.D. (24 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo bệnh sử, nam thanh niên gặp tai nạn khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Lắng (huyện Củ Chi, TPHCM). Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Kết quả chụp CT toàn thân ghi nhận bệnh nhân bị đứt gân bánh chè, tổn thương thấu khớp gối, trật khớp khuỷu tay, gãy xương đòn, gãy xương hàm mặt và đặc biệt là đứt lưỡi.

Theo các bác sĩ, đây là ca đa chấn thương nặng ảnh hưởng đồng thời đến khả năng vận động, ăn nhai và giao tiếp của người bệnh. Khó khăn lớn hơn nằm ở việc bệnh nhân có cân nặng khoảng 130kg, làm tăng nguy cơ trong quá trình phẫu thuật và hồi sức.

bac-si-tham-kham-benh-nhan-2544.jpg

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp gồm bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê Hồi sức và Răng Hàm Mặt được huy động để phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân.

Trong nhiều giờ liên tục, các bác sĩ xử lý đồng thời nhiều tổn thương phức tạp. Ê-kíp tiến hành khâu nối lại gân bánh chè, xử lý tổn thương khớp gối, nắn trật khớp khuỷu tay và cố định bằng bột nhằm bảo tồn chức năng vận động.

Bệnh nhân cũng được phẫu thuật kết hợp xương đòn, xử lý các tổn thương vùng hàm mặt và khoang miệng. Riêng phần lưỡi bị đứt được thực hiện vi phẫu để bảo tồn chức năng.

BS.CKII Nguyễn Duy Toàn, khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết phẫu thuật trên bệnh nhân béo phì thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với người bình thường.

Theo bác sĩ Toàn, lớp mô mỡ dày khiến việc tiếp cận tổn thương khó khăn hơn, thời gian phẫu thuật kéo dài và nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng tăng cao. Ngoài ra, người béo phì thường đi kèm nguy cơ rối loạn hô hấp, tim mạch hoặc các bệnh lý chuyển hóa, khiến quá trình gây mê hồi sức phức tạp hơn đáng kể.

“Đây là nhóm bệnh nhân có nguy cơ tai biến gây mê cao hơn bình thường nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ, từ đánh giá toàn trạng, kiểm soát hô hấp đến hệ thống trang thiết bị phù hợp với thể trạng người bệnh”, bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết riêng việc đặt nội khí quản và kiểm soát hô hấp cho bệnh nhân nặng 130kg cũng là thách thức lớn trong phòng mổ. Nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể cử động tay chân, tập đi với khung hỗ trợ và ăn uống bình thường.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính mà còn khiến việc điều trị chấn thương, phẫu thuật và phục hồi trở nên khó khăn hơn khi xảy ra tai nạn. Người dân cần kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì vận động và tuân thủ an toàn giao thông để giảm nguy cơ chấn thương cũng như biến chứng trong quá trình điều trị.

HL (SHTT)