Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng khi thành phố ghi nhận 316 trường hợp chỉ trong một tuần, tăng 81 ca so với tuần trước. Cùng thời điểm, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp cũng có diễn biến đáng chú ý.

Sốt xuất huyết tăng 81 ca trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), từ ngày 7 đến 14/8, thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã. Các địa bàn có ca bệnh gồm Hồng Vân, Dân Hòa, Phượng Dực, Hà Đông và Bình Minh.

So với tuần trước, số ca mắc tăng 81 trường hợp, từ 235 ca lên 316 ca.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường, xã. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Số mắc hiện thấp hơn 341 trường hợp so với mức trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, con số này vẫn có sự chênh lệch đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, khi Hà Nội từng ghi nhận 4.730 trường hợp.

Trong tuần, thành phố phát hiện thêm 11 ổ dịch sốt xuất huyết tại Dân Hòa, Liên Minh, Mê Linh, Phú Nghĩa, Phượng Dực, Sóc Sơn, Tam Hưng, Thanh Oai, Xuân Đỉnh, Yên Lãng và Yên Nghĩa.

Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 63 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó 24 ổ dịch hiện vẫn đang hoạt động.

CDC Hà Nội nhận định số ca sốt xuất huyết đang tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời gian tới, học sinh, sinh viên trở lại Hà Nội, trong khi thời tiết diễn biến thất thường, có thể khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp.

CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

17-1786952348-ha-noi-ghi-nhan-316-ca-sot-xuat-huyet-trong-mot-tuan-canh-bao-nguy-co-tiep-tuc-tang
Hà Nội tổ chức giám sát tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết.

Tay chân miệng tăng, COVID-19 và bệnh hô hấp đáng chú ý

Cùng với sốt xuất huyết, tình hình một số bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn cũng có xu hướng gia tăng.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 142 trường hợp mắc tay chân miệng tại 69 phường, xã, tăng 39 ca so với tuần trước.

Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 4.539 trường hợp mắc tay chân miệng tại 126 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. Số mắc cao hơn mức trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trong tuần không xuất hiện ổ dịch tay chân miệng mới. Cộng dồn năm 2026, Hà Nội ghi nhận 70 ổ dịch và toàn bộ các ổ dịch này đã kết thúc hoạt động.

Theo CDC Hà Nội, phần lớn trường hợp tay chân miệng hiện là ca mắc tản phát. Số bệnh nhân có thể tiếp tục tăng trong tháng 8 và tháng 9, khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã. Từ đầu năm, thành phố có 378 trường hợp mắc sởi tại 109 phường, xã và chưa ghi nhận ca tử vong.

Bệnh ho gà ghi nhận 4 trường hợp trong tuần tại 4 phường, xã. Cộng dồn năm 2026, Hà Nội có 97 trường hợp mắc tại 52 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Đối với COVID-19, thành phố ghi nhận 213 trường hợp trong tuần tại 81 phường, xã. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 1.348 trường hợp mắc tại 121 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong.

CDC Hà Nội cho biết một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và Adenovirus, đang có xu hướng gia tăng. Diễn biến này có thể liên quan đến các hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa và vui chơi tại những nơi tập trung đông người.

Số ca mắc các bệnh này được dự báo có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tập trung xử lý ổ dịch, diệt bọ gậy và muỗi

Trước diễn biến dịch bệnh, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các xã, phường giám sát chặt chẽ những khu vực xuất hiện ca bệnh và ổ dịch. Các địa bàn được tập trung theo dõi gồm Đông Anh, Yên Nghĩa, Tam Hưng, Thanh Oai, Hồng Hà, Dân Hòa, Yên Lãng, Hà Đông và Liên Minh.

Thời gian qua, CDC Hà Nội đã tổ chức giám sát tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết. Trung tâm đồng thời tham mưu Sở Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và hướng dẫn triển khai mô hình chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào ngày 10/8.

Ngày 13/8, CDC Hà Nội tổ chức livestream chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

CDC Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý ổ dịch, tập trung vào vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi.

Tại các khu vực đang có ổ dịch ở Hồng Vân và Phượng Dực, việc xử lý cần bảo đảm tỷ lệ ít nhất 95% hộ gia đình. Phạm vi thực hiện bao gồm khu vực công cộng, bãi đất trống, cơ quan và trường học.

Các Trạm Y tế xã, phường tiếp tục giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế, cộng đồng và trên hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm.

Đối với tay chân miệng, các Trạm Y tế tăng cường giám sát tại cộng đồng, trường mầm non và mẫu giáo. Hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn cũng được triển khai theo quy định.

CDC Hà Nội đồng thời đề nghị tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh. Việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh cũng được khuyến cáo.

Trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết đang tăng và một số bệnh truyền nhiễm khác có dấu hiệu gia tăng, công tác giám sát, xử lý ổ dịch và phòng bệnh đang được Hà Nội tiếp tục tăng cường trong thời gian tới.

PN (SHTT)