Chỉ trong 4 ngày, từ sáng 14/2 (28 tháng Chạp) đến sáng 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), đã có 8.358 trẻ sơ sinh được sinh ra tại các cơ sở y tế bằng cả hình thức sinh thường và mổ đẻ.

Theo báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế công bố ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), hệ thống y tế trên toàn quốc vẫn duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân. Tính đến trưa 18/2, có 89.006 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Riêng trong 24 giờ trước đó, hơn 39.200 lượt người đã được khám và cấp cứu; các bác sĩ thực hiện hơn 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu. Cũng trong khoảng thời gian này, 2.011 trẻ sơ sinh đã chào đời.

Song song với công tác điều trị, nguồn máu phục vụ cấp cứu và chữa bệnh vẫn được đảm bảo. Tổng lượng máu dự trữ đến trưa mùng 2 Tết đạt 19.857 đơn vị. Trong hai ngày đầu năm mới, nhiều bạn trẻ và gia đình đã đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu và tiểu cầu, góp phần bổ sung nguồn máu cho điều trị.

Bên cạnh những niềm vui đón trẻ sơ sinh, các cơ sở y tế cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn trong dịp Tết. Trong 24 giờ qua, có 2.876 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông; 1.189 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi. Có 262 trường hợp chuyển viện trong ngày, nâng tổng số trong 3 ngày nghỉ Tết lên 1.253 người. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 21 người, gồm 8 trường hợp tử vong trước khi vào viện, 3 trường hợp tử vong tại viện và 10 trường hợp tiên lượng nặng xin về.

Các tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa cũng được ghi nhận với 66 trường hợp khám, cấp cứu trong 24 giờ qua; tổng cộng 4 ngày nghỉ Tết có 267 trường hợp. Trong đó, 34 người phải nhập viện trong ngày, nâng tổng số nhập viện do pháo nổ, pháo hoa trong 4 ngày lên 141 trường hợp.

Về tình hình dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ 11h30 ngày 17/2 đến 11h30 ngày 18/2, cả nước ghi nhận 144 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 139 ca so với ngày trước đó. Các cơ sở y tế cũng báo cáo 134 ca tay chân miệng (không có ca tử vong), giảm 31 ca; 14 ca sởi (không có ca tử vong), tăng 5 ca so với ngày trước.

Theo Bộ Y tế, trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men phục vụ khám, chữa bệnh và phòng chống dịch. Tính đến 12h ngày 18/2 và trong toàn bộ thời gian từ 14/2 đến 18/2, không ghi nhận phản ánh nào về tình trạng thiếu thuốc trên phạm vi cả nước.

Giữa nhịp nghỉ Tết rộn ràng, những con số thống kê vừa phản ánh áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế, vừa cho thấy sự vận hành liên tục của các bệnh viện. Và trên hết, hơn 8.000 em bé chào đời trong những ngày đầu xuân đã mang đến khởi đầu đầy hy vọng cho hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền đất nước.
 

Hải Yến (SHTT)