Nghị định 282/2025/NĐ-CP đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại các khu dân cư.

Thời gian qua, thông tin về Nghị định 282/2025/NĐ-CP được ban hành đã tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt. Tại các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng: Liệu từ nay việc tổ chức ca hát tại gia đình có trở thành hành vi phạm pháp? Thực tế, ô nhiễm tiếng ồn từ các thùng loa di động đã là "vấn nạn" kéo dài, nhưng việc hiểu sai về một lệnh cấm hoàn toàn đang gây ra tâm lý hoang mang không đáng có.

Làm rõ nghi vấn này, Luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định Nghị định 282 không cấm hành vi hát karaoke bằng loa kéo.

Bản chất pháp lý ở đây nằm ở việc kiểm soát hậu quả. Việc sở hữu loa và giải trí là quyền cá nhân, nhưng nếu âm lượng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cộng đồng, người vi phạm sẽ bị chế tài. Nói cách khác, pháp luật chỉ "tuýt còi" những tiếng ồn vượt ngưỡng, không cấm hình thức giải trí bằng loa di động.

Về cơ sở xử lý, bên cạnh Nghị định 282, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào Nghị định 45/2022/NĐ-CP để xác định mức phạt. Các ngưỡng vi phạm được phân chia rất chi tiết dựa trên số decibel (dB) vượt mức cho phép.

20-1766229227-nghi-van-viec-cam-tuyet-doi-hat-karaoke-loa-keo-tai-gia-ranh-gioi-nao-de-khong-bi-phat.webp
Mức xử phạt tại điều 22 Nghị định 45/2022

Nếu tiếng ồn vượt ngưỡng nhẹ (dưới 2 dBA), người dân có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo.

Nếu mức độ vi phạm nặng (vượt trên 40 dBA), mức tiền phạt sẽ rất cao nhằm mục đích răn đe.

Nhu cầu giải trí, gắn kết tình làng nghĩa xóm là chính đáng. Tuy nhiên, Luật sư Nghĩa khuyến cáo người dân nên thực hiện việc ca hát dựa trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng cộng đồng.

Cụ thể, chỉ nên để âm lượng đủ nghe trong phạm vi gia đình, tránh các khung giờ nhạy cảm như sáng sớm, nghỉ trưa và đặc biệt là sau 22 giờ đêm. Sự tự giác và ý thức của mỗi cá nhân mới là yếu tố quyết định để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

TN (SHTT)